Vụ đâm tàu: Phủ tổng thống Philippines nêu lý do bất ngờ không triệu được đại sứ Trung Quốc

Hải Võ |

Điện Malacañang bác bỏ thông tin sẽ triệu đại sứ Trung Quốc tại Manila Triệu Giám Hoa để trao đổi về vụ tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm rồi bỏ chạy hôm 9/6.

Tờ Philippine Inquirer hôm 17/6 đưa tin, Bộ trưởng quốc phòng Delfin Lorenzana xác nhận với truyền thông sau lễ kỷ niệm 121 năm thành lập Hải quân nước này rằng ông Triệu Giám Hoa được triệu tập tới điện Malacañang để giải thích về sự cố đâm tàu vừa qua.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Phủ tổng thống Salvador Panelo ngày hôm nay, 18/6, đã bác bỏ thông tin trên.

"Ngài tổng thống, theo chúng tôi thấy, không có ý định đó (triệu đại sứ Trung Quốc)," ông Panelo nói, bổ sung rằng chưa có công văn hay giấy mời nào được gửi tới để yêu cầu đại sứ Triệu đến Malacañang.

"Tin tức của tờ Inquirer nói rằng nội các [Philippines] đã nhất trí triệu đại sứ Trung Quốc là không đúng sự thật," thông cáo báo chí của Panelo cho hay. 

"Một thành viên nội các (chỉ ông Lorenzana) đề nghị mời [đại sứ], chứ không phải là triệu tập, để thảo luận về vụ va chạm. Đề xuất này đã không được nội các thông qua."

"Chúng tôi không thể triệu tập ngài đại sứ. Chúng tôi không có thẩm quyền với đại sứ. Chúng tôi không phải là chính phủ Trung Quốc để có thể triệu hồi một quan chức Trung Quốc," ông nói.

"Khi chúng ta mời ông ấy thì cũng giống như ta đang có định kiến về vụ việc. Tại sao chúng ta lại mời ông ấy? Chúng ta vẫn đang điều tra sự cố."

Ông Panelo nhấn mạnh, Phủ tổng thống sẽ chờ đợi kết quả xác minh cuối cùng từ các nhà chức trách của Trung Quốc lẫn Philippines, trước khi đi đến giải pháp xử lý tình huống.

Phát biểu cùng ngày 17, tổng thống Rodrigo Duterte giải thích rằng ông cũng muốn chờ đợi kết quả điều tra trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Ông gọi vụ tàu cá bị chìm hôm 9/6 là "một tai nạn hàng hải".

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc liên quan đến việc tàu cá nước này đã rời khỏi hiện trường sau vụ va chạm ngày 9/6 mà không giải cứu 22 ngư dân Philippines bị rơi xuống biển.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng thuyền trưởng tàu Trung Quốc đã cố gắng cứu các thủy thủ Philippines nhưng "lo sợ bị tấn công bởi các tàu cá Philippines khác".

Trong khi đó, thuyền trưởng chiếc tàu gặp nạn, ông Junel Insigne cáo buộc tàu Trung Quốc đã dừng lại ở hiện trường sự cố trong một khoảng thời gian nhưng không có động thái giải cứu. 22 thủy thủ Philippines cuối cùng đã được một tàu cá Việt Nam giải cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại