*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Ngoại giao Philippines hôm 2/5 cho biết họ đã triệu tập một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc về việc “quấy rối các tàu Philippines” ở Biển Đông.
Đại sứ Liên bang Nga tại thủ đô Chisinau Oleg Vasnetsov đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Moldova sau khi có thông tin về việc mở các điểm bỏ phiếu ở vùng Transnistrian của Moldova để phục vụ cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga.
Hôm nay (4/3), Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Đức, sau khi báo chí Nga đăng đoạn ghi âm từ cuộc họp của các tướng lĩnh quân đội Đức nói về Ukraine, hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.
Ngày 3/5, Liên minh châu Âu (EU) đã triệu Đại sứ Nga tại khối này tới phản đối về việc Moskva cấm nhập cảnh đối với 8 quan chức EU nhằm đáp trả các lệnh cấm vận của Brussels.
Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.
Hàn Quốc hôm nay lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định của Nhật Bản về việc cách ly các du khách từ Hàn Quốc trong 2 tuần, trong bối cảnh Covid-19 châm ngòi cho mâu thuẫn ngoại giao mới giữa hai quốc gia vốn đã nhiều lần căng thẳng.
Indonesia đã kiềm chế và kiên nhẫn với các hành vi của Trung Quốc ở trong vùng biển của mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, các sự cố hàng hải vẫn xảy ra.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/8 thông báo đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Moskva để phản đối hành động của phía Tokyo mà nước này cho là gần giống như "một nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Nga".
Điện Malacañang bác bỏ thông tin sẽ triệu đại sứ Trung Quốc tại Manila Triệu Giám Hoa để trao đổi về vụ tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm rồi bỏ chạy hôm 9/6.
Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu Đại sứ Italy Teresa Castaldo tới để phản đối bình luận của Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio cáo buộc Paris tiếp tục "thực dân hóa" châu Phi.
Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại nước này, ông Toyohisa Kozuki, để lưu ý về những phát biểu chính thức gần đây của giới chức Tokyo liên quan tới hiệp ước hòa bình với Moskva.
Bộ Ngoại giao Israel đã gửi công hàm phản đối tới Jordan sau khi một bộ trưởng nước này chụp ảnh giẫm lên một bức hình có ảnh quốc kỳ Israel khi tham dự một cuộc họp.
Tâm điểm