Philippines: Con tin cầu xin ông Duterte ngừng chiến dịch, nếu không sẽ bị IS chặt đầu

Hải Võ |

Một đoạn video lan truyền trên mạng Internet ngày thứ Hai, 29/5, cho thấy một số người đàn ông "van xin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte" - Reuters đưa tin.

Trong đoạn video, một số người đàn ông - được cho là con tin trong tay nhóm phiến quân Maute đang tấn công, chiếm giữ một số vị trí ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines - đã gửi lời xin ông Duterte ngừng các chiến dịch quân sự, nếu không họ sẽ bị chặt đầu.

Tuy vậy, Reuters chưa xác nhận nguồn tin hay độ chính xác của video này. Chính phủ và quân đội Philippines chưa lên tiếng về vụ việc.

Trong khi đó, CNN Philippines cho hay có 10 con tin, bị Maute bắt giữ trong khi di tản khỏi thành phố Marawi, đã trốn thoát sau cuộc không kích của quân đội chính phủ (AFP) ngày 29/5, và hiện đã an toàn.

Các con tin cho biết họ đã chứng kiến một người khác bị phiến quân chặt đầu vào ngày trước đó.

AFP đã cảnh báo nhóm Maute có thể đã thực hiện các hành vi tội ác, sau khi thi thể 8 dân thường bị hành quyết được tìm thấy bên ngoài Marawi hôm Chủ nhật, 28/5. Một số thi thể vẫn bị trói tay.

Chiều tối ngày 29, AFP thông báo lực lượng này đã tiến gần mục tiêu chiếm lại khu vực phía Nam thành phố, bị Maute chiếm giữ từ hôm 23/5, sau các chiến dịch tấn công nã rocket bằng trực thăng nhằm vào nhóm phiến quân thân IS này.

Cuộc xung đột ở Marawi do Maute, nhóm phiến quân 1 năm trước vẫn còn "vô danh", gây ra đã trở thành thách thức lớn nhất trong tháng thứ 11 nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte. Các tay súng đã tấn công và kiểm soát nhiều địa điểm trọng yếu của thành phố 200.000 dân này, trong khi Tổng thống Duterte đang công du Nga.

Ông Duterte trở về nước 1 ngày sau đó, bỏ dở chuyến công du quan trọng, và lập tức ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao, có hiệu lực trong 60 ngày kể từ 23/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại