*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sự việc diễn ra trong thời điểm, một tay súng bị quân đội Philippines bắt giữ vì tìm cách tuồn đạn dược vào Marawi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11-6 cho biết đích thân thủ lĩnh của IS (Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh vây chiếm TP Marawi.
Đây là lần đầu tiên có thông tin xác nhận sự can thiệp của Mỹ trong cuộc giao tranh dai dẳng ở Marawi, Philippines.
Theo THX, ngày 6/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội nước này tiêu diệt và đập tan các nhóm khủng bố ở miền Nam Philippines.
Hành trình vượt sông trốn chạy khỏi IS của Abdullah khiến người ta nghi ngờ về tuyên bố "đã kiểm soát Marawi" của quân đội.
Hàng trăm dân thường vẫn mắc kẹt ở Marawi, thành phố đang chứng kiến giao chiến ác liệt giữa quân đội chính phủ Philippines và phiến quân Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Philippines đã miễn nhiệm ôngNixon Fortes, vị tướng dẫn đầu chiến dịch giành quyền kiểm soát TP Marawi ở miền Nam Philippines từ tay các tay súng nhóm Maute thề trung thành với IS, đồng thời bổ nhiệm Thượng tá Generoso Ponio vào vị trí này.
Phát ngôn viên quân đội Philippines Restituto Padilla cho hay một máy bay đang tiến hành không kích phiến quân ở Marawi hôm 31/5 thì bom rơi trúng vị trí của quân chính phủ.
Trang Al-Masdar News ngày 2/6 đưa tin, đoạn video chính thức đầu tiên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ thành phố Marawi, Philippines vừa được nhóm này công bố.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhanh chóng thừa nhận tiến hành vụ tấn công xảy ra trong sáng sớm ngày 2/6.
Một máy bay của quân đội đã ném bom trúng khu vực binh lính Philippines trấn giữ ở Marawi.
Quân đội Philippines đã tăng viện cho lực lượng đang giao tranh ở Marawi trong một nỗ lực nhằm đánh bại các nhóm phiến quân thân IS.
Tâm điểm