Philippines, Bangladesh muốn mua 100 xe tăng Kaplan MT Indonesia: “Ném tiền qua cửa sổ”?

Chỉ Nhàn |

Tuy thông số Kaplan MT khá ấn tượng, nhưng việc Philippines, Bangladesh muốn mua dòng xe tăng mới hoàn thành thử nghiệm có thể xem là hành động mạo hiểm, đầy rủi ro.

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời ông Windu Paramata - Lãnh đạo Dự án Phát triển xe tăng Công ty PT Pindad Indonesia cho hay, Philippines và Bangladesh bày tỏ quan tâm tới việc mua xe tăng hạng trung Kaplan MT do CNQP nước này chế tạo.

Ông Paramata cho biết, hai quốc gia này đã thể hiện sự sẵn sàng mua mỗi nước 40-50 chiếc.

"Trong tháng 10, chúng tôi sẽ trình diễn xe tăng hạng trung ở hai quốc gia này, đó là điều kiện đối với việc mua sắm hợp đồng trang bị quốc phòng ở các quốc gia đó", ông Paramata nói với Anadolu.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Anadolu trích dẫn lời ông Nail Kurt – Tổng Giám đốc Công ty FNSS (Thổ Nhĩ Kỳ) Savunma Sistemleri cho biết, xe tăng được phát triển bởi FNSS và PT Pindad đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt sau nhiều tháng thử nghiệm.

Dẫu vậy, việc mua một chiếc xe tăng mới hoàn thành việc thử nghiệm chưa đầy năm được coi là hành động mạo hiểm. Bất kỳ loại vũ khí nào cũng đều cần thời gian dài đánh giá, kể cả khi được thông qua và đưa vào sản xuất hàng loạt.

Với Kaplan MT, chính những quốc gia cùng sản xuất cũng còn đang ngần ngại việc tậu chiếc tăng này. Theo ông Paramata, Bộ Quốc phòng Indonesia chưa quyết số lượng sẽ mua. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chưa đả động gì tới việc "tậu" Kaplan.

Thế nên, nếu Philippines hay Bangladesh đặt bút ký vào hợp đồng mua Kaplan có thể sẽ gặp nhiều rủi ro hơn là may mắn.

Philippines, Bangladesh muốn mua 100 xe tăng Kaplan MT Indonesia: “Ném tiền qua cửa sổ”? - Ảnh 1.

Xe tăng Kaplan MT.

Chương trình xe tăng hạng trung Kaplan MT được khởi động từ thỏa thuận liên chính phủ giữa Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào tháng 11/2014. Công tác nghiên cứu, thiết kế bắt đầu ngay sau đó, hai nguyên mẫu và một thân xe được sản xuất vào năm 2017 để thử nghiệm.

Nguyên mẫu xe tăng hạng trung Kaplan MT xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm IDEF 2017 tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 5/2017.

Theo Army-Technology, giáp của Kaplan MT đạt cấp độ STANAG 4569 Level 4 có khả năng chống đạn xuyên giáp cỡ 14,5mm và an toàn trước mảnh đạn pháo cỡ 155mm.

Nếu được trang bị thêm tấm giáp tăng cường, Kaplan có thể nâng cấp độ bảo vệ lên chuẩn STANAG 4569 Level 5 kháng chịu được đạn xuyên giáp 25mm.

Về hỏa lực, Kaplan MT trang bị tháp pháo CMI Cockerill 3105 lắp khẩu pháo 105mm có tầm tiêu diệt mục tiêu tối đa tới 10km. Vũ khí phụ là một khẩu súng máy đồng trục 7,62mm lắp bên trái pháo.

Xe tăng Kaplan MT trang bị động cơ diesel thế hệ mới kết hợp hộp số tự động, tốc độ tối đa lên tới 70km/h, dự trữ hành trình theo nhiên liệu đạt 450km.

Xe tăng Kaplan MT trong các bài thử nghiệm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại