Phiến quân Houthi "bắt gọn" tàu lặn không người lái của liên quân Saudi ngoài khơi Yemen

Tất Đạt |

Một đoạn video mới được đăng tải cho thấy các thợ lặn của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã thành công trong việc trục vớt một tàu lặn không người lái (UUV) của Hải quân Mỹ.

Đoạn video ghi lại cảnh bốn thợ lặn trồi lên mặt nước cùng một UUV với hàng chữ "Smokey" in trên thân thiết bị. 

Almasdar News dẫn nguồn phương tiện truyền thông của Houthi khẳng định, tàu lặn do thám loại REMUS 600 này được liên minh quốc tế do Ả Rập Saudi dẫn đầu sử dụng để chống lại lực lượng Houthi ở Yemen.

Trong khi đó, trả lời trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ, các quan chức Hải quân Mỹ tại Washington và Hạm đội 5 không xác nhận chiếc REMUS 600 thuộc sở hữu của họ, và không cung cấp thông tin về bất kỳ thiết bị không người lái dưới nước nào thực hiện nhiệm vụ trong khu vực.

Chiếc UUV này có đóng logo nhà sản xuất Hydroid - công ty con của tập đoàn công nghệ cao Kongsberg của Na Uy, nổi tiếng trong ngành chế tạo thiết bị điện tử hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

USNI dẫn lời các sĩ quan quốc phòng Mỹ, cho biết REMUS 600 là "hệ thống được vận hành bởi Hải quân Mỹ nhằm mục đích nghiên cứu khí tượng".

Dan Gettinger, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Drone tại Đại học Bard, New York, nhận định REMUS 600 "có thể là loại UUV hiện đại nhất đang được hải quân Mỹ sử dụng".

Theo ông, loại tàu này "được thiết kế để hoạt động trong các vùng nước nông, vùng ven biển và có chế độ tự vận hành khá tốt".

Theo hãng Kongsberg, ứng dụng quân sự của REMUS 600 có thể kể đến việc do thám khu vực, dò mìn, thu thập dữ liệu thủy văn, giám sát thông tin tình báo và trinh sát (ISR). Ngoài ra, tập đoàn Na Uy cho biết loại tàu này cũng có thể được sử dụng khá tốt cho mục đích nghiên cứu biển và hoạt động thương mại.

Khác với những UUV thông thường có màu xám, loại UUV trong video có màu vàng, cho thấy có khả năng cao nó được hải quân Mỹ dùng để nghiên cứu biển.

Phiến quân Houthi bắt được tàu lặn không người lái của Mỹ. Nguồn: Youtube

Theo ông Gettinger, các loại tàu nhỏ như tàu tuần tra cũng có thể thả UUV và thu hồi sau khoảng 20 tiếng hoạt động để sạc lại năng lượng.

Chiếc UUV rơi vào tay phiến quân được cho là đã kết thúc nhiệm vụ dưới biển nhưng chưa kịp "gặp" lại các tàu của Ả Rập Saudi.

Trong tương lai, việc chiếm UUV của đối phương sẽ trở nên phổ biến hơn.

"Các thiết bị lặn không người lái không thường được nhắc tới như các drone bay. Nhưng tại Trung Quốc và Nga, chúng đã dần được công nhận và sẽ trở thành một phần quan trọng của hải quân trong thời gian tới," ông Gettinger nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại