Phiên bản tiểu liên PPK-20 nhỏ gọn bắn đạn súng ngắn dùng cho phi công và vệ sĩ

Trung Hiếu |

Khẩu tiểu liên PPK-20 của hãng vũ khí Nga Kalashnikov có thể giấu dễ dàng dưới lớp trang phục bên ngoài và có tốc độ bắn cao hơn hẳn so với súng trường tấn công AK tiêu chuẩn. Súng có thể làm vũ khí cá nhân của phi công hoặc vệ sĩ, cảnh vệ...

Tiểu liên PPK-20 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Tiểu liên PPK-20 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Vũ khí mới này được hãng Kalashnikov công bố tại hội chợ vũ khí Army 2021 được tổ chức ở ngoại ô Moscow (Nga) vào cuối tháng 8 này. PPK-20 là phiên bản cao cấp của khẩu tiểu liên Vityaz-M dành cho đặc nhiệm FSB (Nga).

PPK-20 bắn đạn cỡ 9x19mm lý tưởng cho cận chiến trong các tòa nhà cũng như tấn công mục tiêu cách xa 50m ở không gian mở. Đạn 9x19mm vốn là loại đạn dùng cho súng ngắn.

Khác biệt chính giữa phiên bản Vityaz-M và PPK-20 là kích cỡ, trọng lượng, và độ dài. Khẩu PPK-20 nhỏ hơn, nhẹ hơn, và gọn hơn. 

Tuy nhiên do nòng ngắn hơn nên khẩu PPK-20 sẽ giảm bớt độ chính xác; bù lại, súng có thêm một số đặc điểm công thái học hữu ích, giúp súng dễ sử dụng hơn, đỡ gây mỏi tay hơn...

Súng mới này có thể giấu trong ghế hoặc trong ba lô khẩn cấp của phi công. Ngoài ra, theo hãng Kalashnikov, súng cũng rất phù hợp cho các nhân viên an ninh hoạt động trong môi trường đô thị.

Vladimir Onokoy - Trưởng Ban Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự của công ty Kalashnikov, nói: "PPK-20 nhỏ gọn. 

Súng có thể giấu bên dưới lớp áo choàng của nhân viên an ninh hoạt động ở khu vực đô thị và mặc đồ dân sự. Ngoài mục đích quân sự, PPK-20 còn đáp ứng các tiêu chí của một loại súng có thể che giấu thuận tiện dành cho lực lượng cảnh vệ/vệ sĩ chuyên bảo vệ các yếu nhân".

Tiểu liên PPK-20 dành cho phi công đã trải qua quá trình kiểm nghiệm quân sự. Trong tương lai, công ty Kalashnikov có kế hoạch sản xuất loại súng tiểu liên này cho cả thị trường dân sự.

Thông số kỹ thuật

Khẩu PPK-2 nặng 2,5kg và dài 41cm. Súng này ngắn hơn 2 lần so với súng AK-12 tiêu chuẩn của quân đội Nga. Mặt khác, PPK-20 sử dụng một kiểu báng gập vào cạnh súng tương tự như ở dòng AK mới, cho phép người cao từ 1m6 đến 2m15 có thể thuận tiện sử dụng vũ khí này. Súng cũng dễ dàng sử dụng bằng một tay.

Tốc độ bắn của PPK-20 là 800 viên/phút. Trong khi đó, AK-12 bắn với tốc độ 600 viên/phút.

Nếu buồng đạn của súng là 9x19mm và súng được lắp đạn xuyên giáp 7H21 thì khẩu này có thể bắn thủng tấm giáp hạng 3A.

Phần phía trên của súng PPK-20 được trang bị các ray picatinny cho phép gắn các thiết bị laser, kính ngắm điểm đỏ...

Tiểu liên này bố trí chốt an toàn ở 2 bên cạnh súng để phù hợp cả người thuận tay phải lẫn người thuận tay trái.

Súng còn được trang bị kèm một bộ phận giảm thanh dễ tháo lắp và có khả năng che chớp lửa đầu nòng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại