Phía sau vụ truy sát kinh hoàng ở quán thịt chó ở thị xã Hoàng Mai

Hương Nhàn |

Trong đêm, thấy một người khách lạ cứ thậm thà thậm thụt trước quán có biểu hiện muốn vào quán nên chủ quán đã chủ động mời vào và bảo vợ đưa bún cho ăn. Vậy mà chỉ từ bát bún, mâu thuẫn xảy ra, kết cục người khách tử vong sau khi đã đâm ba người bị thương.

Người khách mặc quần soóc trong đêm

Khoảng 21 giờ 30 đêm 29-8, khi đang ngóng khách vào điểm tâm thịt chó thì anh Phạm Văn Lâm (chủ quán thịt chó thuộc địa bàn khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một nam thanh niên mặc quần cộc và áo phông cộc tay đang đi trước quán nhà mình (trên quốc lộ 1A) từ hướng Hoàng Mai vào Vinh nên đã mời “vị khách” vào quán và gọi vợ là chị Lê Thị Hải đưa bún và thịt ra cho khách ăn.

Phía sau vụ truy sát kinh hoàng ở quán thịt chó ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh 1.

7 đối tượng gây gổ đã được camera ghi lại

Đang ăn thì vị khách (nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao 1m65) có biểu hiện không bình thường và ra hiệu cho anh Lâm mượn điện thoại, anh Lâm không cho thì đối tượng đã vơ vội chiếc kéo của chủ quán để trên bàn lao vào đâm chủ quán nhưng anh Lâm chạy được và hô hoán mọi người xung quanh đến hỗ trợ.

Nghe tiếng anh Lâm gọi, hàng chục người dân xung quanh đã vơ vội gạch, đá, tuýp sắt đuổi theo người khách lạ và anh ta đã chạy ra khỏi quán theo hướng Vinh cách 50 mét và “tả xung hữu đột” với chiếc kéo trong tay làm nhóm thanh niên đuổi theo ba người bị thương là Nguyễn Bá Thành (SN 1979), Nguyễn Duy Đăng (SN 1966) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1971 đều trú khối Tân Tiến phường Quỳnh Thiện) bị thương.

Và án mạng bất ngờ

Sau khi gây thương tích cho ba người trong nhóm truy đuổi, người thanh niên lạ tưởng được thoát thân, nào ngờ như con thú lồng lộn, bị đánh nên nhóm người còn lại là Phạm Văn Lâm (SN 1984, chủ quán) và Phan Đức Vinh (SN 1969), Nguyễn Bá Thành (SN 1979), Trần Ngọc Vũ (SN 1987), Nguyễn Duy Đăng (SN 1966), Nguyễn Bá Đại (SN 1988) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1971) (đều trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tức tốc truy sát đến cùng.

Phía sau vụ truy sát kinh hoàng ở quán thịt chó ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh 2.

Vụ việc liên quan đến rất nhiều đối tượng

Nhóm người trên dùng gậy gộc, tuýp sắt, gạch táp lô gây thương tích nặng khiến người thanh niên lạ mặt gục xuống bên vũng máu, cách quán thịt chó khoảng 50 mét rồi để mặc nạn nhân, 7 đối tượng gây án tự băng vết thương sơ cứu cho mình mà không đến trình báo cơ quan chức năng.

Đến chuyên án “816L” thần tốc

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào lúc 22 giờ 30 tối cùng ngày, cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai đã cử ngay tổ công tác xuống hiện trường để điều tra xử lý.

Ngay trong đêm, lực lượng CSĐT đã chứng kiến một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc quần soóc màu xanh với áo cộc tay, chân không đi dép đang hấp hối bên vũng máu nên đã cùng với người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện phong da liễu Quỳnh Lập trung ương cách đó khoảng 1 km để cấp cứu.

Phía sau vụ truy sát kinh hoàng ở quán thịt chó ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh 3.

Nạn nhân bị chấn thương nặng trước khi tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bệnh viện đã chuyển nạn nhân ra bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chữa trị và cũng ngay trong đêm, nạn nhân đã tử vong do đa chấn thương.

Cùng với việc cấp cứu nạn nhân, cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai dưới sự đạo của thượng tá Nguyễn Bình Hà, trưởng công an thị xã đã xác lập chuyên án “816L” với sự vào cuộc quyết liệt của hàng chục cán bộ trinh sát dày dạn kinh nghiệm, phối hợp với công an phường Quỳnh Thiện nên chỉ trong đêm, qua thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường và bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT công an thị xã đã bắt gọn đối tượng Phạm Văn Lâm (chủ quán và kẻ chủ mưu) gây ra vụ việc.

Từ khai thác bằng chứng qua lời khai của Lâm cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng nêu trên trong sáng 30-8 để điều tra khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích, gây hậu quả dẫn đến chết người”.

Phía sau vụ truy sát kinh hoàng ở quán thịt chó ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Hải, vợ chủ quán thịt chó kể lại vụ truy sát

Ngay sau khi 7 đối tượng bị bắt thì nạn nhân đã tử vong nên không thể xác định được danh tính và làm rõ vụ việc nên thẩm quyền điều tra thuộc về cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An (PC45).

Cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai đã bàn giao vật chứng, tang vật và các đối tượng cho công an tỉnh Nghệ An điều tra khởi tố vụ án.

Sáng 31-8, theo thượng tá Nguyễn Bình Hà, trưởng công an thị xã Hoàng Mai thì đây là một vụ án phức tạp bởi danh tính nạn nhân không rõ ràng.

Vụ việc lại xảy ra vào ban đêm sát với quốc lộ 1A nên việc xác định danh tính nạn nhân để làm rõ vụ án tương đối khó khăn.

Hơn nữa nhóm người “Cố ý gây thương tích” rất đông nên cần phải có thời gian làm sáng tỏ vụ việc mới khởi tố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại