Phi Thanh Vân: “Đã nhận vai, tôi sống chết với nhân vật”

Cao Thanh Hương |

“Đi quay, tôi không bao giờ đến muộn. Tôi thường tới sớm 15 phút hoặc đúng giờ. Vì vậy, khi tôi nói, chính thức quay lại nghệ thuật là anh em mời show rất nhiều”, Phi Thanh Vân chia sẻ.

Sau nhiều năm tập trung kinh doanh, kể từ đầu năm nay, cựu siêu mẫu – diễn viên Phi Thanh Vân bất ngờ tuyên bố quay lại làm nghệ thuật.

Không chỉ làm trưởng ban giám khảo game show "Thập toàn thập mỹ" trên đài truyền hình HTV, Phi Thanh Vân còn vừa quay lại với 2 dự án phim: "Giấc mơ của mẹ" (đạo diễn Nguyễn Minh Chung) và "Trà xanh" (đạo diễn Lê Hoàng).

Ngoài ra, cựu siêu mẫu cũng đang tất bật cho vai trò giám đốc sản xuất của 2 cuộc thi hoa hậu quý bà và hoa hậu doanh nhân vào cuối năm nay. Mới đây, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với Phi Thanh Vân xung quanh quyết định quay lại showbiz cũng như cuộc sống hiện tại của cô.

Phi Thanh Vân: “Đã nhận vai, tôi sống chết với nhân vật” - Ảnh 1.

Cựu siêu mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân. (Ảnh trong bài do NVCC)

"Tôi chính thức quay lại là anh em mời show rất nhiều"

Hồi đầu năm nay, Phi Thanh Vân tuyên bố chính thức quay lại làm nghệ thuật. Sau tuyên bố này, công việc của chị thế nào?

Thực tế, tôi chưa bao giờ rời xa nghề. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tôi nhận show lác đác, 1 năm nhận 1, 2 chương trình nên không tạo hiệu ứng như ngày xưa. Bởi vì, mọi người đều biết, tôi tập trung làm kinh tế.

Tôi vừa quay phim điện ảnh "Trà xanh" của đạo diễn Lê Hoàng, một vai khách mời đặc biệt, một vai có đất diễn lạ lùng, được đo ni đóng giày cho tôi.

Không đi phim thì thôi, đã nhận vai, là tôi sống chết với nhân vật. Đi quay về là tôi bầm dập, tay sưng tấy và rất đau sau khi quay cảnh giằng co với anh Quốc Thái và chị Việt Hương nhưng tôi không kêu ca lời nào.

Mọi người trong đoàn xuýt xoa, muốn chườm đá cho tôi nhưng tôi từ chối. Bởi vì nếu chườm đá, tôi sẽ bị tập trung vào nó và cảm thấy đau. Tôi lơ nó đi để quên đau và quay tiếp.

Đặc biệt đi quay, tôi không bao giờ đến muộn. Tôi thường tới sớm 15 phút hoặc đúng giờ. Kẹt xe, tai nạn hoặc xui lắm, tôi mới đi trễ 5, 10 phút. Vì vậy, khi tôi nói, năm nay chính thức quay lại showbiz là anh em mời show rất nhiều. Tôi không cần chạy show bên ngoài, chỉ chạy show "người nhà" là đủ kín lịch rồi.

Ngoài phim "Trà xanh" của anh Lê Hoàng, tôi còn tham gia phim "Giấc mơ của mẹ" của đạo diễn Minh Chung và 1 phim nữa nhưng hiện tại, chưa thể tiết lộ thông tin.

Sắp tới, tôi tham gia tổ chức một cuộc thi siêu mẫu và được mời làm giám đốc sản xuất của cuộc thi hoa hậu doanh nhân, hoa hậu quý bà.

Tôi vừa ngồi ghế trưởng ban giám khảo xuyên suốt 26 số của game show "Thập toàn thập mỹ" phát trên HTV và là khách mời trò chuyện với giáo sư Cù Trọng Xoay trong talk show "Lối ra".

Phi Thanh Vân: “Đã nhận vai, tôi sống chết với nhân vật” - Ảnh 2.

Những vết bầm trên tay Phi Thanh Vân sau khi quay cảnh giằng co với Việt Hương và Quốc Thái

Phi Thanh Vân: “Đã nhận vai, tôi sống chết với nhân vật” - Ảnh 3.

Dù rất đau nhưng Phi Thanh Vân không hề than một tiếng. Chị vui vẻ quay hết phân đoạn của mình, về nhà mới xoa dầu để đỡ đau.

Phi Thanh Vân: “Đã nhận vai, tôi sống chết với nhân vật” - Ảnh 4.

Có thể thấy, cựu siêu mẫu hết lòng vì nghệ thuật.

Khi quay lại, chị có kén chọn công việc không?

Tôi ưu tiên các nhà sản xuất, các đạo diễn thân quen. Bởi vì họ là những nhà sản xuất, những đạo diễn VIP, uy tín và có tên tuổi và giỏi nghề. Ví dụ như đạo diễn Lê Hoàng, anh Đinh Đức Liêm, Victor Vũ, Charile Nguyễn, Minh Chung... Làm việc với họ, tỉ lệ phim thắng là 100% và an toàn tuyệt đối, không lo bị mất tiền.

"Tôi rất nghiêm túc với công việc"

Sự trở lại của chị được người trong giới đón nhận ra sao?

Với game show là lợi hại hơn xưa. Với phim ảnh là hoang dại hơn xưa và mọi người rất thích. Anh Lê Hoàng bảo, chỉ Phi Thanh Vân mới đủ lửa để diễn vai này.

Chị đã thích ứng với guồng quay công việc mới?

Con đi học nên tôi có thời gian để thích ứng rất tốt với guồng quay mới trong công việc. Cứ 5h sáng tôi thức dậy và giải quyết một số việc của công ty, một số giao cho nhân sự và các cổ đông. Cho nên tôi có thời gian đi đóng phim.

Sau một thời gian làm kinh doanh, tôi có kinh nghiệm, biết áp dụng KPI và chia quỹ thời gian cho công việc. Bởi vậy, hiện tại tôi hạnh phúc với mọi thứ, giống như cá gặp nước. Tôi tìm được bí quyết làm việc vui vẻ và hiệu quả.

Phi Thanh Vân: “Đã nhận vai, tôi sống chết với nhân vật” - Ảnh 5.

Phi Thanh Vân trong ngày ra mắt phim "Giấc mơ của mẹ" gần đây.

Phi Thanh Vân: “Đã nhận vai, tôi sống chết với nhân vật” - Ảnh 6.

Và trên phim trường "Trà xanh" của đạo diễn Lê Hoàng.

Tôi có thể thức dậy từ 4h sáng hôm nay và đi quay tới 9h sáng hôm sau, tôi vẫn chịu được. Sự chuyên nghiệp trong nghệ thuật đã ngấm vào máu tôi rồi.

Khi nhận phim, tôi chỉ nhận 1 vai để được sống trọn vẹn với nhân vật, chứ không nhận phim chồng chéo. Khi vào phân cảnh của mình, tôi không cầm điện thoại. Trước đó, công việc ở công ty cũng đã được giải quyết đâu vào đấy.

Khi tôi vào phim trường là sống trọn vẹn với nhân vật. Không ai có thể gọi được tôi vào lúc đó. Khi đóng xong hết rồi, tôi mới cầm điện thoại. Tôi nghiêm túc như vậy. Giống như khi tôi đi họp ở công ty, điện thoại luôn được tắt nguồn để không bị chi phối bởi bất cứ điều gì khác.

Điểm chung giữa 1 người làm kinh doanh và nghệ sĩ Phi Thanh Vân là gì, thưa chị?

Ngày xưa nhận vai, tôi nhận như một diễn viên, mọi thứ đều an toàn. Từ ngày làm kinh doanh, khi nhận đóng phim, vẫn với tư cách một diễn viên nhưng tôi biết đặt tâm thế của nhà sản xuất và người làm kinh doanh vào trong đó.

Ví dụ, ngày xưa đóng phim, tôi chỉ diễn tốt vai của mình. Còn bây giờ, tôi sẽ diễn xuất sắc vai diễn đó. Và trước khi tới trường quay, tôi sẽ bàn với đạo diễn, đặt ra nhiều câu hỏi, nói chuyện với ê-kíp, nhà sản xuất để hoàn thành vai diễn xuất sắc nhất có thể.

Bởi tôi cũng là nhà đầu tư, tôi hiểu tâm lý của họ. Họ làm phim đều mong có lời nên muốn diễn viên diễn tốt hơn cả chữ tốt. Diễn được như thế thì mình phải hiểu đạo diễn và nhà sản xuất muốn gì rồi đặt tâm mình vào vai diễn và suốt quá trình quay.

Cho nên những vai diễn gần đây của tôi đều thành công vượt trội. Thậm chí khi quay, thấy chưa đủ đô, tôi sẵn sàng xin đạo diễn cho làm lại.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại