*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 24/5, khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chủ trì cuộc họp báo thường kỳ, một phóng viên hỏi rằng Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã đồng ý chấm dứt "Hướng dẫn tên lửa Mỹ-Hàn Quốc", có nghĩa là dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tối đa của tên lửa của Hàn Quốc không vượt quá 800 km, khiến một số thành phố lớn ở Trung Quốc nằm trong tầm bắn của tên lửa Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng phải kèm những điều kiện phù hợp.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 (theo giờ Mỹ) sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Cuộc gặp được xem là phép thử nhằm gắn kết liên minh Mỹ-Hàn trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, đồng thời tạo cú hích mới cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Mỹ có thể sẽ cân nhắc chia sẻ vắc xin COVID-19 với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng yêu cầu, CNN đưa tin ngày 11/5.
Bên cạnh những mẫu vũ khí hạt nhân mang tính răn đe cao, Nga còn sở hữu một dàn tên lửa phi hạt nhân mạnh mẽ, đủ uy lực chứng minh vị thế cường quốc quân sự trong điều kiện chiến đấu thực tế.
Ngày 23-4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đáp trả Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau khi ông Moon cho rằng ông Trump thất bại trong cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hôm 18-3 thừa nhận Mỹ đã bắt đầu liên lạc với nước này nhưng cho rằng đó là chiêu trò rẻ tiền sẽ không bao giờ được đáp lại cho đến khi Washington từ bỏ các chính sách thù địch.
Chính sách của Mỹ với Triều Tiên đang bế tắc khi chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cả một tháng để cân nhắc lại. Nhiều chuyên gia băn khoăn về việc chuyển hướng tập trung khỏi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
Quan điểm của Đức đối với vấn đề hạt nhân Iran đang thay đổi và đây có thể là một chính sách mới của châu Âu đối với vấn đề Tehran.
Bình Nhưỡng đã lãng phí cơ hội để cơ bản xây dựng lại quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên hôm nay nhận xét. Ông cũng cho biết sẽ thúc giục những người kế nhiệm tiếp tục tiếp xúc với Triều Tiên.
Ông Joe Biden dường như đã chắc chắn trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo. Cách ông và chính quyền mới xử lý vấn đề hạt nhân Triều Tiên như thế nào sẽ được quan tâm nhiều.
Nhà cố vấn chính sách gốc Trung Quốc lưu ý rằng, một "liên minh" đang được hình thành để chống lại mối nguy từ Trung Quốc.
Tâm điểm