Phi công nói tiếng Nga kêu cứu khẩn cấp ở Libya: Điều bất thường gì đang xảy ra?

Anh Tú |

Sự kiện diễn ra chỉ vài tháng sau khi QĐ Mỹ công bố những thông tin cáo buộc phi công Nga đã lái máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-24 đến hỗ trợ cho tướng Khalifa Haftar ở Libya.

Vài ngày gần đây, trên nhiều mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho thấy một phi công nói tiếng Nga đã nhảy dù thoát ra khỏi một chiếc máy bay bị rơi ở Libya và đang chuẩn bị được trực thăng vũ trang Mi-24 Hind ứng cứu.

Đoạn clip chiếu rõ cảnh một chiếc dù màu trắng và màu cam bung trên mặt đất cùng với các thiết bị khác, trong đó có cả loại mũ bảo hiểm vẫn thường được các phi công Liên Xô trước đây và phi công Nga lái những máy bay chiến đấu hiện đại ngày nay sử dụng.

Sự kiện diễn ra chỉ vài tháng sau khi Quân đội Mỹ công bố những thông tin cáo buộc phi công Nga đã lái máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum và Su-24 Fencer đến hỗ trợ cho lực lượng quân sự của tướng Khalifa Haftar, chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Phi công nói tiếng Nga kêu cứu khẩn cấp ở Libya: Điều bất thường gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Phi công Nga ở Syria đang leo lên máy bay chiến đấu Su-35

Trong video dài hai phút, không được ghi ngày tháng, nhưng xuất hiện lần đầu tiên trên mạng vào ngày 7/9/2020, viên phi công được ghi hình nói tiếng Nga khi anh ta đi qua chiếc dù đã bung với mũ phi công đặt trên đó cùng đèn hiệu vô tuyến có gắn ăng-ten và các vật dụng khác sắp xếp trên mặt đất trong một cảnh quan trên sa mạc rải đá.

Viên phi công nói rằng anh ta đã nhảy dù thoát ra khỏi máy bay của mình. Sau đó, đoạn video bị ngắt quãng trước khi tiếp tục cảnh quay lộ diện một chiếc trực thăng Hind đang đến gần, có thể đang đến để đón anh ta.

Tuy vậy, không có mảnh vỡ nào được nhìn thấy để để có thể xác định được bất kỳ manh mối nào về loại máy bay mà phi công sử dụng và chưa rõ liệu nó có bị bắn rơi hay gặp phải tình huống khẩn cấp nào đó buộc họ phải rời đi hay không.

Cũng có khả năng đoạn phim này được quay từ một cuộc tập trận tìm kiếm cứu nạn nào đó.

Khuôn mặt của phi công, đang ở tư thế ngồi trên mặt đất trong đoạn cuối video, bị che khuất. Cũng không thấy dấu mốc nào rõ ràng tại khung cảnh hoang vắng này để có thể xác định địa điểm quay video.

Phi công nói tiếng Nga kêu cứu khẩn cấp ở Libya: Điều bất thường gì đang xảy ra? - Ảnh 3.

Trực thăng Mi-24 Hind xuất hiện trọng đoạn video

Chiếc trực thăng Hind dường như không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào nhưng được ngụy trang như những mẫu trực thăng mà Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đang vận hành.

Mi-24 là một máy bay trực thăng tấn công nhưng cũng có một khoang hành khách độc đáo ở thân máy phía giữa giúp nó rất phù hợp để triển khai cho các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ bên cạnh các nhiệm vụ khác.

Tuy nhiên, theo Quân đội Mỹ thì đầu năm nay lực lượng LNA của tướng Haftar đã tiếp nhận ít nhất 14 máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, gồm cả MiG-29 và Su-24.

Su-24 là máy bay hai chỗ ngồi, trong khi MiG-29 là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi. Do đó, việc chỉ có một phi công trong đoạn video cho thấy chiếc máy bay bị rơi, nếu sự thật đúng như vậy, rất có thể là MiG-29 Fulcrum.

Video ghi lại cảnh một phi công nói tiếng Nga đã nhảy dù thoát ra khỏi một chiếc máy bay bị rơi ở Libya và đang chuẩn bị được trực thăng vũ trang Mi-24 Hind ứng cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại