“Phê” ma túy, dùng dao chém cả...vợ

TN |

Năm 2006, Nguyễn Anh Tuấn, sinh 1981, ở số 3 A2 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền từng bị TAND TP xử phạt 11 năm tù về tội Giết người.

Sau khi ra tù, chẳng những không chịu tu dưỡng làm ăn mà Tuấn còn “bập” vào ma túy đến thân tàn ma dại.

Chẳng có công việc ổn định, lại nghiện nặng nên đầu óc Tuấn lúc nào cũng trong trạng thái lửng lơ, thậm chí bị nảy sinh ảo giác vì “chích choác” nhiều.

Đến chiều ngày 2-3-2017, trong lúc đang “phê” ma túy, Tuấn nảy ảo giác nghi vợ mình là chị M.T.T, sinh 1980, có ý định chiếm đoạt nhà cửa và hãm hại mình.

Thấy bồn chồn khó chịu trong người, Tuấn đi về nhà ở khu tập thể An Đà và nhìn thấy chị T. đang ở trong nhà.

Tuấn nói với vợ “Mày ác lắm” rồi bất ngờ dùng kéo trên bàn uống nước đâm vào bụng chị T. nhưng không gây thương tích.

Chị T. hoảng sợ nên chạy vào gian bếp trong, nào ngờ Tuấn không tha mà xông tới túm tóc chị, rồi vơ lấy một con dao trên bàn ăn đâm liên tiếp vào cổ, lưng, đầu của chị T. sau đó con dao bị rơi xuống đất và gãy cán.

Chị T. vùng ra và chạy đến nhà bên cạnh cầu cứu thì Tuấn tiếp tục cầm kéo đuổi theo. Thấy sự việc nghiêm trọng mọi người trong khu phố liền vào can ngăn thì Tuấn cầm kéo tự đâm vào bụng nhiều nhát gây xước da.

Riêng chị T. được mọi người đưa đi cấp cứu và qua giám định bị thương tích giảm 17% sức khỏe. Sau khi gây án, Tuấn đến CAP Đằng Giang đầu thú.

Vừa qua, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Anh Tuấn về tội Cố ý gây thương tích, HĐXX sơ thẩm TAND quận Ngô Quyền nhận định hành vi phạm tội của Tuấn là nguy hiểm, đồng thời Tuấn phải chịu thêm 2 tình tiết định khung “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ”.

TAND quận Ngô Quyền đã xử phạt Nguyễn Anh Tuấn 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 BLHS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại