Phát thèm với vú sữa đạt chuẩn VietGAP mùa Tết ở Cần Thơ

Ca Linh |

Nhờ trồng theo chuẩn VietGAP, vú sữa của HTX Trường Khương A (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) đã xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tuy không trúng mùa nhưng vú sữa có giá nên nhà vườn rất phấn khởi.

Huyện Phong Điền là nơi có diện tích vườn cây ăn trái tập trung lớn nhất của TP Cần Thơ với 7.200 ha, trong đó có 6.000 ha đang cho trái, trong đó vú sữa được xem là đặc sản của huyện.

Phát thèm với vú sữa đạt chuẩn VietGAP mùa Tết ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Vú sữa là loại trái đặc sản của Phong Điền.

Nhờ được tập huấn kỹ thuật bao trái, đảm bảo thời gian cách ly để sản phẩm được bảo đảm an toàn đối với người tiêu dùng, đáp ứng được các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, cây vú sữa đã mang lại hiệu quả cao cho nông dân của HTX Trường Khương A.

Phát thèm với vú sữa đạt chuẩn VietGAP mùa Tết ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Vú sữa tại HTX Trường Khương A được trồng theo chuẩn VietGAP.

Theo ông Trần Văn Chiến, Giám đốc HTX Trường Khương A, HTX này hiện có 30 thành viên với khoảng 47 ha trồng các loại vú sữa như: lò rèn, vú sữa bơ, tím Bắc Thảo... đều được xã viên trồng theo chuẩn VietGAP. Năm 2018, vú sữa của HTX được một công ty thu mua xuất khẩu sang Mỹ.

Dịp Tết Canh Tý 2020, tuy không trúng mùa do thời tiết bất lợi, nhưng nhờ được giá nên xã viên rất phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Thọ (1 xã viên), cho biết: "Tôi trồng 10 công vú sữa VietGAP vừa thu hoạch hết trước Tết, với giá bán thấp nhất 20.000 đồng/kg thu về hơn 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các vụ trước. Năm nay gia đình tôi ăn Tết lớn".

Phát thèm với vú sữa đạt chuẩn VietGAP mùa Tết ở Cần Thơ - Ảnh 3.
Phát thèm với vú sữa đạt chuẩn VietGAP mùa Tết ở Cần Thơ - Ảnh 4.

Tuy không trúng mùa nhưng trúng giá nên Dịp Tết Canh Tý 2020, nhà vườn trong HTX ăn Tết lớn.

Theo lời ông Chiến, sản xuất vú sữa theo quy trình VietGAP đã cho ra trái vú sữa thương phẩm không những an toàn cho người tiêu dùng mà nông dân cũng tránh được độc hại do ít sử dụng thuốc trừ sâu. Bên cạnh đó, giá cả cũng luôn ổn định bởi công ty cam kết bao tiêu luôn cao hơn thị trường 10.000 đồng/kg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại