Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ bị trục xuất khỏi Nga

Cao Trung |

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow nằm trong số 10 nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất khỏi Nga. Đây được cho là một động thái mà Moscow thực hiện nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt từ Washington.

Tờ Moscow Times ngày 12/5 đưa tin, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow Rebecca Ross cùng 9 nhà ngoại giao Mỹ khác sẽ phải rời khỏi Nga trước ngày 21/5.

Bà Ross xác nhận với hãng thông tấn TASS rằng mình bị tuyên là "persona non grata" (người không được chào đón).

Đây được xem là hành động trả đũa của Nga trước quyết định áp đặt các đòn trừng phạt của phía Mỹ nhằm vào 12 cá nhân người Nga, trong đó có các quan chức tình báo và quan chức chính phủ, cùng 20 thực thể khác với cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020 và dính dáng tới vụ tấn công hệ thống năng lượng SolarWinds.

"Nga không khơi mào chuyện này", Kommersant dẫn một nguồn tin giấu tên từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Trong 6 tháng qua, Mỹ đã ngăn cản Nga "lấp chỗ trống" vị trí phát ngôn viên Đại sứ quán Nga tại Washington, nguồn tin cho biết thêm.

"Mỹ trả lại hồ sơ mà người này đã nộp để xin thị thực mà không đưa ra bất kì lí do nào cho chuyện đó", theo nguồn tin.

Trong bối cảnh các bên liên tục "ăn miếng trả miếng" với hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế và trục xuất nhân viên ngoại giao, Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước đã giới hạn số lượng công dân Nga được phép làm việc trong các đại sứ quán của những quốc gia "không thân thiện", trong đó có Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết, bắt đầu từ ngày 12/5 sẽ ngừng hầu hết hoạt động lãnh sự ở đại sứ quán. Theo đó, phía Mỹ sẽ ngừng cấp mới hộ chiếu và chỉ cấp mới visa "trong trường hợp sinh tử".

Đại sứ quán Mỹ ở Moscow hiện là cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của Mỹ tại Nga, sau khi Mỹ cắt giảm hoạt động của các lãnh sự quán của nước này tại Yekaterinburg và Vladivostok.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại