Phát hiện xưởng đóng tàu khổng lồ cổ nhất thế giới

Hoàng Dung |

Một xưởng đóng tàu khổng lồ được cho là lâu đời nhất thế giới vừa được phát hiện ở đảo Dana, quận Silifke, tỉnh Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chuyên gia cho rằng xưởng đóng tàu khổng lồ với khả năng đóng cùng lúc 274 con tàu, sẽ cung cấp thêm thông tin về "Dark Ages" (tạm dịch: thời kỳ tăm tối) của Địa Trung Hải, khoảng hơn 1.000 năm trước Công Nguyên.

Hakan Öniz, trưởng khoa Khảo cổ học đại dương, Đại học Selçuk, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây là xưởng đóng tàu duy nhất trên thế giới có khả năng chứa đựng và làm với công suất như vậy.

Xưởng đóng tàu hoạt động khoảng vào năm 1.200 trước Công Nguyên. Ông nói: "Đây có thể là xưởng đóng tàu lâu đời nhất thế giới".

Öniz cho biết xưởng đóng tàu được một nhóm khảo cổ phát hiện trong quá trình khai quật ở bờ biển Mersin vào năm 2015.

Đảo Dana từng được biết đến là khu vực sinh sống của Hải nhân. Hải nhân lần đầu tiên được biết đến vào khoảng năm 1.500 trước Công Nguyên.

Tuy nhiên các nhà sử học có rất ít thông tin về Hải nhân, do các thông tin có được từ các thư tịch cổ và qua nghiên cứu khảo cổ học là rất ít, vì vậy danh tính thực của họ vẫn chỉ là phỏng đoán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại