Phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy trong rừng ở Phú Thọ

Hoàng An |

Cơ quan chức năng xác định, có thể do trong lúc đốt lá cây khô, ông Q. bị ngất, lửa cháy bén dẫn đến tử vong.

Sáng 28/9, đại diện Công an xã Thanh Xá (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cho biết, chiều một ngày trước chính quyền nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện người đàn ông tử vong trong khu rừng mới khai thác gỗ, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Q. (SN 1952).

Nhận thông tin, lực lượng công an xã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, báo cáo lên Công an huyện Thanh Ba.

"Khi chúng tôi có mặt thì người đàn ông đã tử vong, lửa xung quanh vẫn còn cháy. Khu vực cháy chính là rừng gỗ tràm mới được khai thác của gia đình nạn nhân", Công an xã Thanh Xá nói.

Theo đại diện Công an xã Thanh Xá, qua điều tra ban đầu, sau khi khai thác gỗ, ông Đ. ra lại vườn để đốt thực bì (lá cây khô) chuẩn bị cải tạo đất để trồng cây mới. Người dân, họ cũng chứng kiến ông Q., đã đốt hai bãi nhỏ.

Khu vực xảy ra vụ việc có diện tích lớn và có nhiều thực bì nên lửa cháy lan nhanh cộng thêm thời tiết chiều qua nắng nóng có thể dẫn đến việc ông Đ. ngất, bị lửa cháy bén tử vong.

Người nhà cũng khẳng định gia đình chưa từng có mâu thuẫn với ai, khả năng là tai nạn trong khi đốt thực bì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại