Hải Dương: 51 học sinh đau bụng, nôn mửa nghi ngộ độc thực phẩm

Anh Thư |

51 em học sinh trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Nhiều học sinh phải nghỉ học nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26.9, 51 học sinh của trường Tiểu học Cẩm Thượng có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, không thể đến lớp.

Nhà trường đã đưa các em xuống phòng y tế, đồng thời thông báo cho gia đình đến đón các em về nhà theo dõi.

Chiều 27.9, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương, Hải Dương) cho biết, 51 học sinh tại địa phương vừa được phát hiện có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn.

Theo vị này, ngày 26.9, 51 học sinh đang học tại trường Tiểu học Cẩm Thượng (phường Cẩm Thượng) phải xin nghỉ vì có biểu hiện đau đầu, buồn nôn.

Trong đó, 4 học sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sáng 27.9, 3 cháu sức khỏe ổn định, gia đình xin về. Theo lãnh đạo UBND phường Cẩm Thượng, các cháu khác được chăm sóc sức khỏe ở nhà. Hôm nay, một số cháu đi học bình thường.

Hiện, Công an TP Hải Dương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Dương lấy mẫu vật phẩm gồm thức ăn và nước uống tại trường Tiểu học Cẩm Thượng niêm phong, mang đi làm các xét nghiệm.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết, đã nắm được thông tin trên. Hiện, Sở đang đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo cụ thể về vụ việc.

"Có sự việc một số em học sinh phải nhập viện, tuy nhiên, nguyên nhân do đâu thì cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại