Phát hiện thêm 2 chỗ chôn chất thải Formosa trong công viên

Ngọc Tú |

Cơ quan chức năng vừa phát hiện thêm 2 hố chôn chất thải của Formosa tại công viên và bãi rác của công ty môi trường đô thị Kỳ Anh.

Chiều nay (16/7), Đại tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xác nhận với PV thông tin trên.

Theo đó, sáng 16/7, công an thị xã Kỳ Anh nhận được thông tin của người dân về bãi chất thải tại công viên môi trường thuộc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh.

Theo Đại tá Sơn, sáng cùng ngày, ông Lê Quang Hòa - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh đã trình báo thêm 2 địa điểm mà trước đây công ty này có đổ chất thải lấy từ Formosa về.

Phát hiện thêm 2 chỗ chôn chất thải Formosa trong công viên - Ảnh 1.

Có nhiều hố chôn chất thải trong công viên Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh(Ảnh: M. Đức.).

Từ trình báo của ông Hoà, cơ quan chức năng đã đến cất bốc di dời số chất thải được chôn tại khu đất của Trung tâm Thể thao (thuộc công viên của Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh) với số lượng khoảng 10 tấn.

Ngoài ra, có 4 tấn chất thải được ông Hoà khai đổ tại bãi rác của công ty cũng đã được cơ quan chức năng cất bốc, di dời.

"Hiện cơ quan chức năng đang thu gom, lấy mẫu phân tích số chất thải này theo quy định. Khi nào có kết quả sẽ tiến hành xử lý", đại tá Sơn khẳng định.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường TX. Kỳ Anh cho biết, ông Lê Quang Hòa - Giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh thừa nhận số chất thải trên được chở từ Formosa về.

Theo đó, ông Hoà khai số chất thải nói trên được công ty đưa về để mục đích ươm, trồng cây tại Trung tâm Thể thao chứ không có mục đích gì khác.

Sau khi có sự phản ánh của người dân về số chất thải nói trên bốc mùi hôi thối, ông Hoà đã báo cho cơ quan chức năng đến lập biên bản để có hướng xử lý.

Phát hiện thêm 2 chỗ chôn chất thải Formosa trong công viên - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng xác định có khoảng hơn 10 tấn chất thải đã được chôn cùng thời điểm với số chất thải được ông Hoà cho chôn lấp vào trang trại. (Ảnh: M. Đức.).

Được biết, số chất thải được đổ ở 2 vị trí này cùng thời điểm với số chất thải Formosa được ông cho đổ ở trang trại.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành cất bốc số chất thải nói trên đưa về niêm phong tại công ty xử lý rác thải Phú Hà. Sau khi làm rõ xem số chất thải này có nguy hại hay không, cơ quan chức năng sẽ có phương án xử lý tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại