Phát hiện ra nhiều hồ nước muối ngầm ở cực nam Sao Hỏa

ĐÌNH THÀNH |

Nghiên cứu mới tái khẳng định lại tuyên bố hai năm về trước của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, liên quan tới hồ nước lớn nằm dưới lớp băng ở cực nam Sao Hỏa.

Kết quả một nghiên cứu lớn sẽ khiến bạn mỉm cười khi nghĩ tới con cháu đời sau: các nhà khoa học phát hiện ra nhiều khối nước lớn nằm dưới Cực Nam của Sao Hỏa; họ hồ hởi khẳng định đây là bằng chứng hậu thuẫn cho nghiên cứu trước đây cho rằng bên dưới bề mặt Hành tinh Đỏ là những hồ nước muối lớn. Đây đó trên Sao Hỏa, còn có thể có những khu vực ẩm ướt mà ta chưa hay tới.

Phát hiện này vừa quan trọng cho hành trình đi tìm sự sống ngoài Trái Đất, khi mà sự sống, như chúng ta vẫn biết, cần nước dạng lỏng để sinh tồn. Bên cạnh đó, việc xác định được vị trí các hồ nước sẽ giúp ta cẩn thận hơn trong những sứ mệnh Sao Hỏa tương lai, tránh việc đưa sự sống Trái Đất lên Sao Hỏa.

Khám phá mới được thực hiện bởi công cụ MARSIS - Radar Sao Hỏa tiên tiến sử dụng âm thanh để quan sát lớp dưới bề mặt và tầng điện ly, nằm trên tàu Mars Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA. Hiện Mars Express vẫn đang bay ở quỹ đạo quanh Sao Hỏa.

Phát hiện ra nhiều hồ nước muối ngầm ở cực nam Sao Hỏa - Ảnh 1.

Lớp băng nằm tại cực nam của Sao Hỏa.

Năm 2018, cũng bằng công cụ MARSIS, nhóm nghiên cứu của ESA công bố phát hiện về một hồ nước lớn bên dưới Sao Hỏa, gọi đó là đột phá mới trong công cuộc tìm sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, các chuyên gia bày tỏ hoài nghi, cho rằng đội ESA chưa thu thập đủ dữ liệu để khẳng định tính chất của khối nước, và cũng không khẳng định chắc chắn đó có phải khối nước không.

Trong nghiên cứu mới được dẫn dắt bởi chuyên gia Elena Pettinelli, nhóm các nhà khoa học phân tích dữ liệu do MARSIS thu về và xác định chính xác: dưới bề mặt Sao Hỏa là khối dung dịch lớn. Bên cạnh đó, họ còn phát hiện ra thêm nhiều khối nước nhỏ hơn, ngăn cách rõ ràng với khối nước lớn bằng những mảng đất khô cằn.

Chúng tôi không chỉ phát hiện ra vị trí, độ lớn và cường độ dữ liệu phản hồi về từ radar trong nghiên cứu của năm 2018, mà còn nhận ra thêm ba khu vực [nước ngầm] mới”, giáo sư Pettinelli nói.

Hồ chính được vây quanh bởi những khối nước nhỏ hơn, nhưng bởi kỹ thuật radar cũng như khoảng cách xa giữa vệ tinh và bề mặt, chúng tôi không thể khẳng định được liệu các khối nước có liên kết với nhau”.

Phát hiện ra nhiều hồ nước muối ngầm ở cực nam Sao Hỏa - Ảnh 3.

Bao giờ thì nó trở thành ngôi nhà thứ hai của nhân loại?

Dựa trên dữ liệu MARSIS thu được, nhóm nghiên cứu đưa nhận định nước hồ là một dung dịch nhiều muối, nhiều khả năng lượng muối lớn lớn đã giữ cho nước tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thấp của cực nam Sao Hỏa.

Việc nhiều hồ nước tập trung ở một chỗ còn có thể mang ý nghĩa nữa, rằng việc hình thành hồ nước không khó, và lịch sử Sao Hỏa có thể đã chứng kiến không ít những phiên bản khác nhau của hồ nước muối. Nếu đúng vậy, sự sống trên Sao Hỏa rất có thể đã tìm được cách tồn tại đến ngày nay, từ thời Sao Hỏa dễ sống hơn bây giờ.

Nghiên cứu mới đã được đăng tải trên tạp chí Nature Astronomy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại