Phát hiện những công cụ đá hơn 9 nghìn năm tuổi dưới đại dương

Kim Dung |

Các nhà khảo cổ học tại Đại học Texas (UT) ở Arlington đã phát hiện những công cụ đá 9.000 năm tuổi ở hồ Huron.

Những công cụ này có nguồn gốc từ một mỏ đá vỏ chai cách hơn 2.000 dặm (hơn 3.200 km) tại trung tâm Oregon. Các mảnh đá vỏ chai từ địa điểm đó đại diện cho những mẫu vật lâu đời nhất từng được tìm thấy ở Mỹ.

Ashley Lemke - Giáo sư trợ lý xã hội học và nhân chủng học tại UT Arlington cho biết: “Trong trường hợp này, những đồ tạo tác đá vỏ chai tiết lộ các mối liên hệ xã hội trên khắp Bắc Mỹ cách đây 9.000 năm.

Các hiện vật được tìm thấy bên dưới hồ đến từ một nguồn địa chất ở Oregon, cách đó 4.000 km. Đây là một trong những khoảng cách xa nhất được ghi nhận đối với các hiện vật đá vỏ chai ở bất kỳ đâu trên thế giới”.

Các nhà nghiên cứu đã khôi phục đá vỏ chai một cách có hệ thống và khoa học. Loại đá này là một dạng thủy tinh núi lửa. Chúng từng được sử dụng và buôn bán rộng rãi trong phần lớn lịch sử loài người. Trong quá khứ, đá vỏ chai cũng là một vật liệu quý để chế tạo các công cụ sắc bén.

“Đây là những mảnh rất nhỏ nhưng mang theo những câu chuyện rất lớn. Đá vỏ chai từ miền viễn tây Hoa Kỳ hiếm khi được tìm thấy ở phía Đông”, bà Lemke chia sẻ.

Giáo sư Lemke là một nhà lãnh đạo và sáng tạo trong lĩnh vực này. Bà đồng thời là Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn về Khảo cổ học dưới nước. Đây là một nhóm quốc tế chuyên nghiên cứu về khảo cổ học và bảo tồn các nguồn tài nguyên văn hóa dưới nước.

Giáo sư Lemke cũng là một chuyên gia về các di chỉ cổ đại bị chìm ở châu Mỹ. Bà đã nghiên cứu các khu vực khác như Vịnh Mexico và Đại Tây Dương.

Phát hiện ở hồ Huron là một phần trong nghiên cứu rộng hơn, nhằm tìm hiểu tổ chức kinh tế và xã hội của những thợ săn tuần lộc vào kỷ băng hà cuối cùng.

Thời điểm đó, mực nước thấp hơn nhiều so với hiện tại. Các nhà khoa học đã tìm thấy những đồ cổ đại như bức tường đá và mù săn ở dưới nước 100 feet (hơn 30 mét).

“Phát hiện đặc biệt này thực sự thú vị vì nó cho thấy tầm quan trọng của khảo cổ học dưới nước. Việc bảo tồn các địa điểm cổ đại dưới nước là điều vô cùng tuyệt vời. Những nơi này đã mang đến cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về các dân tộc trong quá khứ”, Giáo sư Lemke cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại