'Người Vũ Hán đi từ Campuchia đến Đà Nẵng, may mắn chúng ta đã phát hiện được'

Đình Thức |

"Một số hành khách Trung Quốc tìm cách vào Việt Nam bằng cách đi qua nước thứ 3 rồi mới đến Đà Nẵng. May mắn chúng ta đã phát hiện được" - ông Phạm Trúc Lâm, PGĐ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thông tin.

Đuổi khách ra đường

Ngày 31/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp để bàn việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đến nay đã tiếp nhận 52 ca nghi ngờ nhiễm bệnh. Trong số đó, 32 mẫu thử cho kết quả âm tích với virus corona và 7 mẫu khác đang chờ.

Tại bệnh viện Đà Nẵng, còn 21 bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi. Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định hiện chưa phát hiện ca nhiễm bệnh tại Đà Nẵng. Các phương án chuẩn bị đều đã sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho hay dịch bệnh đang gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành du lịch.

Người Vũ Hán đi từ Campuchia đến Đà Nẵng, may mắn chúng ta đã phát hiện được - Ảnh 1.

Sân bây quốc tế Đà Nẵng

Theo đó, khách quốc tế đến Đà Nẵng giảm 17%, công suất buồng phòng giảm từ 50 đến 70% trong những ngày qua.

"Khách quốc tế liên tục hủy phòng, khách Trung Quốc thì ngừng hẳn, các hãng tàu biển cũng dừng đón khách Trung Quốc", bà Hạnh thông tin.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, có nhiều thông tin xuyên tạc khiến khách nội địa đến Đà Nẵng cũng giảm và có dấu hiệu hủy tour, hủy phòng.

"Tình trạng phân biệt đối xử với khách tiếng Trung cũng đang là vấn nạn. Các thị trường khách như Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore… nói tiếng Hoa - lại bị nghĩ là người Trung Quốc, trong khi khách Trung Quốc hiện ngừng khai thác rồi.

Các thị trường trên chưa có dấu hiệu hủy phòng nhưng người dân lại không hiểu, cứ nghĩ là nói tiếng Trung là khách Trung Quốc nên có một số ứng xử không đẹp", bà Hạnh nói.

Bà Hạnh dẫn chứng việc có 2 khách Trung Quốc đang lưu trú tại một khách sạn và họ bị sốt. Cả 2 đến bệnh viện khám và một người được giữ lại điều trị cách ly. Người kia về khách sạn nhưng lập tức bị đuổi ra đường, không cho lưu trú nên phải lang thang giữa đêm, trước khi được Sở Du lịch giúp đỡ vào hôm sau.

Người Vũ Hán tìm cách vào Đà Nẵng

Ông Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng, thông tin, có một bộ phận người Trung Quốc, trong đó có người từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) đang tìm cách vào Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng.

Theo ông Lâm, đường bay quốc tế từ Trung Quốc đến Đà Nẵng hiện đã giảm một nữa và sẽ tiếp tục giảm và hết đường bay trong vài ngày tới. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã yêu cầu dừng cấp Visa cho người Trung Quốc đến Việt Nam.

Người Vũ Hán đi từ Campuchia đến Đà Nẵng, may mắn chúng ta đã phát hiện được - Ảnh 3.

Ông Phạm Trúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

"Một số hành khách Trung Quốc tìm cách vào Việt Nam bằng cách đi qua nước thứ 3 rồi mới đến Đà Nẵng.

Chúng tôi vừa qua phát hiện 1 số người Trung Quốc trong đó có cả người Vũ Hán đi từ Campuchia đến Đà Nẵng. May mắn là chúng ta đã phát hiện được.

Chúng tôi đã yêu cầu khai báo y tế và tiếp tục điều tra nghiêm ngặt những hành khách đến từ Trung Quốc. Tôi đề nghị các ngành tăng cường kiểm tra du khách đến từ các nước thứ 3", ông Lâm nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng để xảy ra tình trạng "đuổi khách ra đường" là không nên mà phải có cách ứng xử văn minh. Trong trường hợp nghi ngờ khách nhiễm bệnh, có thể chọn tình huống khác như đề xuất bệnh viện giữ khách lại để cách ly chứ đừng để xảy ra tình trạng đuổi khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại