Phát hiện hàng nghìn hộp vaccine Sinopharm bị vứt la liệt dọc bờ kênh Ai Cập

Thi Anh |

Số vaccine này chưa qua sử dụng.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Cơ quan công tố của Ai Cập tuyên bố bắt giữ 3 người sau khi phát hiện hàng nghìn liều vaccine Covid-19 chưa sử dụng bị vứt bỏ dọc một con kênh, Reuters đưa tin.

Theo cơ quan công tố, số vaccine này đã được phân bổ cho cơ quan y tế thành phố Minya, cách thủ đô Cairo khoảng 220km về phía Nam - nơi 18.400 hộp vaccine trị giá hơn 5 triệu bảng Ai Cập (hơn 300.000 USD) bị thất lạc.

Sau khi kiểm kê, các nhà chức trách phát hiện thêm gần 5.000 hộp bị mất từ kho do bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp. Mặc dù Ai Cập không tiết lộ chi tiết số liều hay loại vaccine nhưng thông cáo chính thức được công bố trước đó cho hay, số vaccine do hãng Sinopharm sản xuất.

Trong khi đó, báo Al-Shorouk đưa tin, số liều vaccine bị vứt bỏ lên tới 122.300 liều.

Số vaccine bị vứt bỏ đã biến mất ngay sau khi một dược sĩ chịu trách nhiệm phân bổ vaccine giao cho lái xe của Bộ Y tế Ai Cập để vận chuyển tới cơ quan y tế của Minya, công tố viên Ai Cập cho biết.

Theo thông cáo, để phục vụ công tác điều tra ban đầu, Ai Cập đã bắt giữ người dược sĩ và lái xe kể trên cùng một quan chức tại kho sau khi họ đưa ra các lời khai mâu thuẫn.

Ai Cập đang đặt mục tiêu tiêm chủng 40 triệu dân trên tổng số 100 triệu dân vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hiện nước này vẫn đang chật vật trong quá trình tăng cường tỷ lệ tiêm vaccine do chậm trễ trong nguồn cung và một phần vì người dân còn ngần ngại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại