Phát hiện dấu vết của Bigfoot sau trận động đất khủng khiếp?

Cẩm Mai |

Ngày 18/5/1980, núi lửa St. Helens tại bang Washington (Mỹ) đã phun trào khiến 57 người và hàng nghìn động vật hoang dã chết, có thể trong đó có cả Bigfoot.

Vào lúc 8h32 sáng cùng ngày, một trận động đất mạnh 5,1 độ richter kèm theo một loạt sự cố khác, mà không có cảnh báo trước đã xảy ra.

Trận lở đất đã làm di chuyển phía bắc sườn núi St. Helens, trong đó có một phần vòm nham thạch trong lòng núi lửa.

Phát hiện dấu vết của Bigfoot sau trận động đất khủng khiếp? - Ảnh 1.Núi lửa St. Helens

Đám mây tro bụi từ thảm họa núi lửa St. Helens bay lan khắp nước Mỹ trong suốt 3 ngày và bay vòng quay Trái Đất trong 15 ngày.

Có thông tin cho rằng, trong số các động vật hoang dã bị chết do thảm họa núi lửa St. Helens, có cả Bigfoot. Tuy nhiên, dường như không ai tìm hiểu điều này. Nên Bigfoot có thật trên núi St. Helens như lời đồn từ lâu nay hay không vẫn là điều bí mật.

Phát hiện dấu vết của Bigfoot sau trận động đất khủng khiếp? - Ảnh 2.

Bigfoot là sinh vật nửa người nửa khỉ khổng lồ.

Đến năm 2016, người ta vẫn tranh luận về sự tồn tại của Bigfoot nhiều hơn là đi tìm bằng chứng khoa học.

Năm 2013 và 2014, một số sinh viên khoa học đã tìm thấy những khúc xương sườn của hưou và nai bị vết răng cắn to ngoại cỡ tại 3 chỗ trong vùng núi St. Helens.

Phát hiện dấu vết của Bigfoot sau trận động đất khủng khiếp? - Ảnh 3.

Vết răng cắn to ngoại cỡ trên xương.

Họ nghi ngờ vết răng cắn to như vậy là của Bigfoot. Sau 2 năm nghiên cứu, họ đã trình bày bằng chứng nghi vấn Bigfoot trong Hội thảo Nghiên cứu Nhân chủng học hàng năm lần thứ 69 họp tại Mỹ vào ngày 26/3 vừa qua.

Phát hiện dấu vết của Bigfoot sau trận động đất khủng khiếp? - Ảnh 4.

Hội thảo Nghiên cứu Nhân chủng học hàng năm lần thứ 69.

Vết răng to gần gấp đôi so với răng người hiện tại trên xương sườn hươu và nai cho thấy là của động vật linh trưởng khổng lồ.

Từ những dấu vết trên xương, có thể suy ra con vật ăn thịt đã dùng tay như đòn bẩy, cắn xé và nhai bằng răng cửa và răng hàm. Trên xương còn hằn lên 2 vòm của hàm răng.

Phát hiện dấu vết của Bigfoot sau trận động đất khủng khiếp? - Ảnh 5.

Những khúc xương sườn tìm thấy.

Những khúc xương sườn hươu và nai được tìm thấy ở 3 chỗ trên núi St. Helens và được gặm tróc và xếp thành đống.

Phát hiện dấu vết của Bigfoot sau trận động đất khủng khiếp? - Ảnh 6.

Ba đống xương tìm thấy trên núi St. Helens.

Từ những mẫu vật đã thu thập được và quan sát, nhóm nghiên cứu kết luận một số điểm như sau:

Thứ nhất, con vật ăn thịt biết xếp đống xương cho thấy chúng đã trải qua quá trình tiến hóa lâu dài. Tay chúng thực hiện hành động một cách có dụng ý.

Thứ hai, dấu vết trên những khúc xương sườn cho thấy chúng biết cắn xé và nhai như con người.

Thứ ba, hành động gặm xương cho thấy chúng biết sử dụng đôi tay một cách khéo léo. Tay chúng cũng biết hoạt động kết hợp với miệng khi ăn.

Mặc dù, giới khoa học vẫn chưa tìm ra mẫu vật gì của Bigfoot, nhưng bằng chứng về vết răng to ngoại cỡ cũng cho thấy dường như Bigfoot có tồn tại thật. Hy vọng, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy Bigfoot.

Nguồn: Mysterious Universe, Ancient Origins

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại