Phát hiện "công trình" chìm sâu dưới nước cách đây hơn 100 năm

Cẩm Mai |

Một nhóm thợ lặn đã phát hiện một đoàn tàu hỏa động cơ hơi nước nằm dưới đáy hồ nước Superior băng giá sâu 71,6m.

Xác tàu hỏa bị chìm mang số hiệu 694 của Công ty Đường sắt Đầu máy xe lửa Thái Bình Dương Canada.

Phát hiện công trình chìm sâu dưới nước cách đây hơn 100 năm - Ảnh 1.

Bánh xe tàu hỏa bị chìm dưới hồ Superior.

Tàu bị va vào hàng loạt những tảng đá mấp mô, khiến tàu chệch đường ray và rơi xuống hồ nước lạnh giá vào ngày 19/6/1910 khi chỉ còn cách thị trấn Marathon, Ontario (Canada) không xa.

Phát hiện công trình chìm sâu dưới nước cách đây hơn 100 năm - Ảnh 2.

Hồ Superior.

Trên tàu chở 3 hành khách từ Schreiber, Ontario (Canada). 2 người chịu chung số phận với tàu hỏa. 1 người đã nhảy thoát thân khi tàu va vào đá.

Cũng như mọi phương tiện cơ giới khác, đoàn tàu hỏa gồm mấy toa tàu bị rơi xuống hồ, nằm ở đó suốt hơn 1 thế kỷ. Hồ nước Superior được coi là hồ nước lớn nhất Bắc Mỹ.

Phát hiện công trình chìm sâu dưới nước cách đây hơn 100 năm - Ảnh 3.

Anh Tom Crossman.

Nhóm thợ lặn của anh Tom Crossman lần đầu tiên phát hiện ra xác tàu vào năm 2014. Sau đó, nhóm thợ lặn khác tìm ra các toa tàu mà không thấy động cơ.

Phát hiện công trình chìm sâu dưới nước cách đây hơn 100 năm - Ảnh 4.

Phát hiện công trình chìm sâu dưới nước cách đây hơn 100 năm - Ảnh 5.

Xác tàu hỏa đã quá hoen gỉ và mục nát, không thể trục vớt lên khỏi hồ.

Nhờ công nghệ GPS mà anh Tom Crossman đã tìm thấy động cơ trong đống đá. Tuy nhiên, đoàn tàu hỏa đã bị mục nát quá, không thể trục vớt lên khỏi hồ.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại