Phát hiện cả hũ "kho báu" từ thế kỷ thứ 15 trong ống cống ở Hà Lan

Cẩm Mai |

Trong một ngày làm việc bình thường của công nhân công ty nước ở Hà Lan, đã vấp phải cái hũ bằng đất nung chứa khoảng 500 đồng xu từ thế kỷ 15.

Họ thấy hũ đồng xu trong khi họ đặt ống nước tại công trường xây dựng.

Báo chí Hà Lan đưa tin rằng kho báu được phát hiện trong quá trình xây dựng thị trấn mới nằm giữa Vianen và Hagestein ở tỉnh Utrecht và có thể làm sáng tỏ lịch sử thị trấn Hagestein thời trung cổ sau khi nó bị phá hủy vào năm 1405.

Phát hiện cả hũ kho báu từ thế kỷ thứ 15 trong ống cống ở Hà Lan - Ảnh 1.

Xây dựng thị trấn mới.

Tiến sĩ Boer giải thích rằng trong thời gian đồng xu này lưu hành, gia đình quý tộc người Pháp gọi là công tước Burgundy, cai trị Hà Lan.

Họ có quan hệ sâu sắc với hoàng gia Pháp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoảng trống kiến thức về thời kỳ này, đặc biệt là sau thảm họa Hagestein - gần nơi phát hiện ra hũ đồng xu.

Phép phân tích các đồng xu tiết lộ rằng 12 đồng xu trong số đó là vàng rắn, phần còn lại là bạc. Giá trị thật sự của chúng vẫn chưa được xác định, nhưng công ty nước Oasen - nhà phát triển dự án và chủ sở hữu khu đất tìm thấy kho báu được tìm thấy, đã bảo quản tốt.

Các chủ sở hữu hũ đồng xu đã tạm thời đưa hũ đồng xu đi nghiên cứu và sau đó họ sẽ quyết định cần phải làm gì.

Đây không phải là lần đầu tiên một số người may mắn phát hiện ra kho báu. Năm 1993, hai thợ săn kho báu nghiệp dư tìm thấy hơn 4.000 đồng xu La Mã trong cái hũ ở Lincolnshire, Anh.

Năm 2015, các công nhân lâm nghiệp ở Ba Lan phát hiện hũ đất nung chứa hơn 6.000 đồng xu.

Nguồn bài và ảnh: Ancient Origins

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại