Phát hiện 1 con rắn độc hiếm gặp, nổi tiếng là bậc thầy ngụy trang nhưng lại có... 2 đầu

Nguyễn Hằng |

Con rắn độc có hai đầu riêng biệt trên cùng một cơ thể được tìm thấy ở tiểu bang Kentucky, Mỹ là trường hợp hiếm gặp trong tự nhiên.

Theo đó, một cặp vợ chồng đã phát hiện ra con rắn độc Copperhead (tên khoa học Agkistrodon contortrix, thuộc họ Rắn lục) trong vườn nhà tại hạt Leslie, tiểu bang Kentucky, Mỹ.

Đây là trường hợp hiếm thấy trong tự nhiên, bởi vì rắn Copperhead vốn nổi tiếng là một bậc thầy ngụy trang và rất khó để phát hiện ra chúng. Mặt khác, tuổi thọ của các con rắn bị đột biến trong tự nhiên thường ngắn vì những hạn chế về cơ thể.

Phát hiện 1 con rắn độc hiếm gặp, nổi tiếng là bậc thầy ngụy trang nhưng lại có... 2 đầu - Ảnh 1.

Con rắn độc Copperhead có hai đầu được tìm thấy ở Mỹ. Ảnh: Pen News

John MacGregor, một nhà nghiên cứu bò sát tại Cơ quan quản lý tài nguyên cá và sinh vật hoang dã Kentucky, cho biết:

"Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy con rắn Copperhead hai đầu. Nhưng vấn đề lớn là liệu cổ họng của nó có nối liền với phần còn lại của đường ruột hay không? Động vật hai đầu đôi khi gặp phải tình trạng này, không có cái đầu nào được hoàn thiện và chúng không thể nuốt bất cứ thứ gì".

Nhà nghiên cứu MacGregor nhận định, thậm chí đôi khi một cái đầu hoạt động còn đầu kia thì không. Tuy nhiên, với con rắn độc này, cả hai lưỡi đều bình thường nên các chuyên gia cho rằng có khả năng cả hai đầu của chúng vẫn hoạt động. Nếu con rắn Copperhead này sống sót đến tuổi trưởng thành thì nó có thể dài đến gần 1 mét.

Phát hiện 1 con rắn độc hiếm gặp, nổi tiếng là bậc thầy ngụy trang nhưng lại có... 2 đầu - Ảnh 2.

Con rắn hai đầu và hình chụp X-quang của nó. Ảnh: Pen News

Chỉ cần khi sức khỏe tốt, con rắn sẽ được trưng bày tại Trung tâm Giáo dục Sinh vật hoang dã Salato ở Frankfort. Heather Teachey, giám đốc trung tâm, cho biết: "Salato rất vui mừng khi được giữ con vật độc đáo này. Hy vọng con rắn sẽ phát triển tốt dưới sự chăm sóc của chúng tôi và trở thành đại sứ giáo dục của một loài sinh vật bản địa Kentucky".

Copperhead là một trong bốn loài rắn độc được tìm thấy ở Kentucky, bao gồm rắn hổ mang nước Cottonmouth, rắn đuôi chuông Pygmy và rắn đuôi chuông gỗ. Giống như hầu hết các loài rắn lục Bắc Mỹ, rắn Copperhead thường tránh người.

Đặc biệt, chúng có xu hướng đứng im thay vì bỏ chạy. Chính vì vậy, đôi khi loài rắn độc này bị con người giẫm phải khi đang ngụy trang nên sau đó quay lại cắn. Theo các chuyên gia, vết cắn của loài rắn này có thể gây đau đớn tột độ, tim đập nhanh, sưng phồng ở vết cắn, buồn nôn cũng như gây ra tổn thương cho xương và mô cơ.

Tham khảo nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại