Phát biểu tại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Trung Quốc ‘ngày càng hung hăng và chèn ép’

Bình Giang |

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Washington sẽ làm phần việc của mình để quản lý căng thẳng với Trung Quốc và ngăn ngừa xung đột, mặc dù Bắc Kinh đang trở nên “ngày càng hung hăng” ở châu Á, bao gồm khu vực gần đảo Đài Loan (Trung Quốc).

 Phát biểu tại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Trung Quốc ‘ngày càng hung hăng và chèn ép’  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 11/6. (Ảnh: CNA)

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Austin nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng minh, bao gồm đảo Đài Loan (Trung Quốc).

“Điều đó đặc biệt quan trọng khi Trung Quốc áp dụng cách làm hung hăng và cưỡng ép hơn đối với các yêu sách chủ quyền”, ông Austin nói.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tuyên bố có thể dùng vũ lực để đưa về dưới quyền kiểm soát.

Ông Austin nói rằng có tình trạng gia tăng “đáng báo động” số vụ chạm trán không an toàn và không chuyên nghiệp giữa máy bay và tàu Trung Quốc với máy bay và tàu của các nước khác.

Vài ngày trước, Úc tố một tiêm kích Trung Quốc có hành vi can thiệp nguy hiểm đối với máy bay giám sát của Úc trên Biển Đông trong tháng 5. Quân đội Canada cũng cáo buộc các máy bay quân sự Trung Quốc quấy rối hoạt động giám sát thực thi trừng phạt Triều Tiên .

Đài Bắc liên tục tố Bắc Kinh điều lực lượng vào vùng nhận dạng phòng không để gây sức ép. Ông Austin nói rằng số vụ xâm phạm đó tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Ông Austin khẳng định chính sách của Mỹ với Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng.

“Chính sách của chúng tôi không thay đổi. Nhưng không may là điều đó có vẻ không đúng với Trung Quốc”, ông Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm phần việc của mình để quản lý căng thẳng một cách có trách nhiệm, để ngăn ngừa xung đột, để theo đuổi hoà bình và thịnh vượng”.

“Duy trì hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan không chỉ vì lợi ích của Mỹ. Đó là vấn đề quan tâm quốc tế”, ông nói.

Trong bài phát biểu nhấn mạnh cam kết của Mỹ với khu vực, ông Austin khẳng định Washington sẽ duy trì hiện diện ở châu Á, nhưng cũng hiểu sự cần thiết phải ngăn ngừa xung đột.

“Chúng tôi không tìm kiếm đối đầu hay xung đột. Và chúng tôi không tìm kiếm Chiến tranh Lạnh mới, một NATO ở châu Á, hay một sự phân chia thành các khối thù địch ở khu vực”, ông Austin nói.

Ông cũng nhắc đến xung đột ở Ukraine – điểm nóng mà Washington và các đồng minh phương Tây phải ưu tiên xử lý trong 3 tháng qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu trực tuyến tại Đối thoại Shangri-La vào cuối ngày 11/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại