Pháp sẽ vô địch World Cup nhờ “vận may” từ trọng tài người Argentina?

Tiểu Mã |

Trọng tài chính bắt trận chung kết là một người Argentina. Song chính điều này lại khiến các CĐV lạc quan hơn vào khả năng đánh bại Croatia để lên ngôi vô địch World Cup.

Theo thông báo chính thức từ FIFA, trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup giữa Pháp gặp Croatia sẽ là ông Nestor Pitana - một người Argentina. Hai trợ lý cho ông Nestor Pitana gồm Hernan Maidana và Juan Pablo Belatti.

Trước trận chung kết, vị trọng tài 43 tuổi này từng làm nhiệm vụ ở 4 trận tại VCK World Cup 2018 gồm: Nga vs Saudi Arabia và Mexico vs Thụy Điển (vòng bảng), Croatia vs Đan Mạch (vòng 1/8) và Uruguay vs Pháp (tứ kết).

Nestor Pitana là trọng tài quốc tế từ năm 2010. Ông là trọng tài Argentina thứ hai tham dự 2 VCK World Cup, sau Norberto Coerezza. Theo FIFA, ông Pitana là một trong những người cầm còi có nhiều kinh nghiệm và uy tín nhất ở Nam Mỹ.

Pháp sẽ vô địch World Cup nhờ “vận may” từ trọng tài người Argentina? - Ảnh 1.

Trọng tài Nestor Pitana người Argentina sẽ bắt chính trận chung kết giữa Pháp gặp Croatia.

Ông Pitana từng bắt chính ở khá nhiều đấu trường lớn như 3 trận ở giải U17 World Cup 2013, VCK World Cup 2014, Copa America 2015 và 2017, Olympic Brazil 2016 hay trận bán kết Confederations Cup 2017 giữa Đức gặp Mexico..

Phải nói rằng Nestor Pitana là vị vua áo đen rất có duyên với tuyển Pháp. Cách đây 4 năm, ở VCK World Cup 2014, ông Nestor Pitana cũng từng bắt chính tổng cộng 4 trận, trong đó có trận tứ kết của Pháp gặp Đức. Kết quả Pháp thua với tỷ số 0-1 và bị loại.

Tuy nhiên, trong lần "tái ngộ" vị trọng tài xứ Tango ở VCK 2018 (trận tứ kết gặp Uruguay) thì Pháp lại được hưởng niềm vui khi giành chiến thắng để đi tiếp. Nhìn chung trong cả 2 trận này thì ông Pitana đều điều hành tốt và không để lại những tranh cãi.

Hơn nữa, tại VCK World Cup năm nay, Pháp rất có duyên với các trọng tài ở các quốc gia là "nạn nhân" của Gà trống Gaulois.

Ngoài việc chính ông Pitana bắt trận tứ kết thì tại vòng bán kết, Pháp đối đầu Bỉ dưới sự điều khiển của trọng tài chính Andres Cunha người Uruguay (bại tướng của Pháp vòng tứ kết). Rốt cục, Pháp đánh bại Bỉ để vào chung kết.

Chẳng hẹn mà gặp, Pháp lại tái ngộ trọng tài Pitana ở trận chung kết. Đây chắc chắn là thời điểm mà các CĐV xứ lục lăng đang lạc quan hơn bao giờ hết vào kịch được giương cao cúp vàng World Cup ở thành phố Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại