Xử vụ sập giàn giáo Formosa: Quản lý thi công học hết cấp 2

Hữu Anh |

Mặc dù chỉ học hết cấp hai nhưng Lee Jea Myeong được bổ nhiệm chức quản lý giám sát công nhân thi công tại giàn giáo. Trước khi xảy ra tai nạn Lee Jea Myeong đi lên giàn lane 2 kiểm tra mặc dù phát hiện rung lắc mạnh nhưng vẫn yêu cầu công nhân quay lại tiếp tục làm việc.

­­8h30 phút ngày 16.12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án sập giàn giáo nghiêm trọng tại Công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh) làm 13 người chết, 29 người bị thương hôm 25.3.2015.


Công an dẫn các bị cáo đến phiên tòa

Công an dẫn các bị cáo đến phiên tòa

Sáng nay, Chủ tọa phiên tòa ông Nguyễn Văn Thắng- Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh sau khi kiểm tra căn cước các bị cáo và bị hại cũng như người đại diện liên quan.

Điều bất ngờ, tại phiên tòa bị cáo Lee Jae Myeong khai bị cáo mới học đến trung học cơ sở (lớp 9/12), trước khi phạm tội làm công nhân đổ bê tông cốt thép.

Tuy nhiên khi sang thi công dự án tại Formosa (Hà Tĩnh) Lee Jae Myeong được nhà thầu chính là văn phòng điều hành tại Hà Tĩnh của công ty Samsung C&T Corporation giao chức vụ là đốc công phụ trách tổ công nhân làm việc trên hệ ván khuôn trượt Lane 2 có 43 người công nhân đang thi công.

Theo cáo trạng:  Vào 19h ngày 23.5.2015 tại công trường Dự án sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực Cảng Sơn Dương thuộc KCN Formosa (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ca làm việc đêm bắt đầu.

Chỉ huy trưởng công trường là Kim Jong Wook – đốc công phụ trách tổ công nhân làm việc trên hệ ván khuôn trượt Lane2 có 43 người do Lee Jae Myeong phụ trách.

Tổ công nhân vận hành hệ thống thủy lực của Lane 2 gồm 3 người: Nguyễn Anh Tuấn (tổ trưởng) phụ trách các kích thủy lực từ 01 đến 16, Nguyễn Thái Đức (công nhân) phụ trách các kích thủy lực từ số 17 đến 32 và Trần Anh Hoàn (đã chết) phụ trách bảng điều khiển.


Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Đến khoảng 19h30 phút cùng ngày  khi hệ ván khuôn trượt Lane đang ở quá trình hạ giàn thì phát ra tiếng động mạnh, giàn giáo rung lắc có nguy cơ gây mất an toàn lao động.

Công nhân đang làm việc trên giàn giáo hoảng sợ, ngừng làm việc và chạy về hai bên cầu thang bộ.

Kim Jong Wook và Lee Jae Myeong đi lên giàn Lane2 kiểm tra công việc nhưng không tìm hiểu nguyên nhân của sự cố có thể dẫn đến mất an toàn lao động để ngừng làm việc mà yêu cầu các công nhân trở lại vị trí làm việc.

Lee Jae Myeong nói “Ok, không sao, không sao” (bằng tiếng Việt), yêu cầu công nhân quay lại làm việc.

Lúc này, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức kiểm tra và phát hiện kích thủy lực số 22 và 24 bị tụt xuống khoảng 5-6cm, kích thủy lực số 15 và 16 bị tụt xuống khoảng 15 cm so với các kích thủy lực khác nhưng không báo cáo với ông Kim Jong Wook, người có trách nhiệm chỉ huy công trường nguy cơ mất an toàn lao động mà tự ý nâng các kích này lên ngang bằng các kích khác.

Những công nhân trên giàn Lane2 tiếp tục làm việc đến khoảng 19h50 phút thì toàn bộ hệ thống ván khuôn trượt Lane2 đổ sập xuống đất (độ cao khoảng 20m so với mặt đất).

Hậu quả làm 13 người chết, 29 người bị thương, hệ thống giàn giáo Lane2 hư hỏng hoàn toàn.

Ngày 19.5.2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Lee Jae Myeong (SN 1953 tuổi) và Kim Jong Wook (SN 1972), cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, trú xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Nguyễn Thái Đức (SN 19853) trú xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.

Trước đó vào ngày 16.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm tuy nhiên do sự vắng mặt của một bị cáo và  những người tham gia tố tụng nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Sau 1 tháng phiên tòa sơ thẩm mới được mở trở lại, dự kiến kéo dài trong 2 ngày 16 và 17.12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại