Bảo mẫu đạp chết trẻ 18 tháng bị tuyên phạt 18 năm tù

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sáng nay 30/5 TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ và tuyên 18 năm tù giam về tội giết người.

11h25 HĐXX tiến hành tuyên án

HĐXX bác bỏ căn cứ giảm nhẹ hình phạt mà luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra như: Bị cáo bị ảnh hưởng bệnh thần kinh do cha truyền lại, cháu Long bị ảnh hưởng do ngã trước đó.

HĐXX nhận định bị cáo không có nghiệp vụ trông giữ trẻ mà tự ý nhận trông, không đăng ký với chính quyền địa phương, hậu quả làm cháu Long tử vong. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe người khác. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Nhờ 18 năm tù.

Đồng thời gia đình bà Hồ Ngọc Anh phải bồi thường cho gia đình chị Huyền 100 triệu đồng vì trong thời gian xảy ra vụ án bị cáo Nhờ chưa đủ 18 tuổi.

Tòa tuyên án 18 năm tù với bị cáo

10h30: Đại diện VKS đề nghị mức án 18 năm tù đối với Hồ Ngọc Nhờ.

Bước vào phần luận tội vị đại diện VKS cho rằng đáng lẽ bị cáo phải nâng niu cháu Long như con mình thì bị cáo lại hăm dọa. Khi xảy ra sự việc không những không dừng lại chăm sóc mà bị cáo còn tiếp tục hành hung rồi bỏ ra ngoài, khoảng 20 phút sau đó bị cáo mới trở lại.

Hành vi của bị cáo đã khiến cháu Long chết tức tưởi sau đó. Đây là hành vi không thể chấp nhận được cho dù bị cáo có biện minh như thế nào đi chăng nữa. “Đây là hành vi trái pháp luật, vi phạm quyền sống của người khác” – vị đại diện VKS nhấn mạnh

Vị đại diện VKS cũng cho rằng bị cáo khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, bị cáo đang nuôi con nhỏ…

8h45’: Đại diện VKS công bố cáo trạng.

Đến 8h50: HĐXX bước vào phần xét hỏi.

Tại phần này bị cáo Nhờ thừa nhận cáo trạng đúng với hành vi của mình. Nhờ cũng thừa nhận không được học qua các lớp nghiệp vụ về giữ trẻ chỉ ở nhà thấy có người đến gửi thì nhận trông chứ không hề đăng ký với chính quyền địa phương.

Nhờ giải thích vì khổ quá thì nhận trông thôi chứ bản thân bị cáo cũng không biết phải đăng ký. Đến thời điểm xảy ra sự việc Nhờ chỉ trông một mình cháu Đỗ Nhất Long.

Nhờ giải thích vì khổ quá thì nhận trông thôi chứ bản thân bị cáo cũng không biết phải đăng ký.

Nhờ giải thích vì khổ quá thì nhận trông thôi chứ bản thân bị cáo cũng không biết phải đăng ký.

7h50: Hồ Ngọc Nhờ được dẫn giải đến tòa. Bị cáo mặc áo trắng liên tục cúi gắm mặt xuống.

Ngay từ sáng sớm người thân bảo mẫu Nhờ đã có mặt tại sân tòa. Anh Phan Văn Sơn chồng bảo mẫu mong muốn tòa xử nhẹ để Nhờ mau về với con.

Còn bà Nguyễn Thị Loan (mẹ chồng Nhờ) mặt buồn rười rượi nói sáng nay cũng dẫn cháu Phan Văn N. (con trai Nhờ) đến tòa nhưng bảo vệ không cho vào nên cháu phải ngồi ở ngoài cổng. "Tối qua ở nhà bảo sáng nay đi gặp mẹ nó thích lắm nhưng đến đây lại không được vào", bà Loan nói.

Nhờ bị truy tố về tội giết người theo điểm C (giết trẻ em), khoản 1 điều 93 Bộ Luật hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2012, chị Võ Thị Huyền (25 tuổi ngụ Nghệ An) thấy Nhờ (tạm trú gần phòng trọ, thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) ở nhà giữ con nhỏ nên đến liên hệ gửi con là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi). Hai bên thỏa thuận và Nhờ nhận lời trông với tiền công là 1,5 triệu đồng/ tháng.

Khoảng 7h ngày 16/11/2013, chị Huyền đưa con trai đến gửi để Nhờ trông rồi đi làm. Lát sau Nhờ cho cháu Long ăn sáng nhưng cháu không chịu ăn và khóc nhiều. Nhờ dỗ dành nhưng cháu Long tiếp tục khóc.

Bực tức Nhờ cầm một tay, một chân cháu Long xách lên cao cách mặt đất khoảng 80 cm rồi hét lớn: “Tao ném luôn bây giờ. Nói không nghe gì hết”. Vừa nói xong thì Nhờ tuột tay, rơi cháu Long xuống nền nhà. Bị đau và sợ cháu Long khóc thét lên, Nhờ dùng chân đạp hai cái vào bụng và ngực cháu Long rồi thản nhiên chốt cửa đi vệ sinh.

Khoảng 20 phút sau, Nhờ quay lại thì thấy cháu Long nằm bất động có dấu hiệu sùi bọt mép, co giật nên dùng hai tay ấn lên ngực làm động tác cấp cứu nhưng cháu bé không có dấu hiệu hồi phục.

Nhờ hốt hoảng ôm cháu Long chạy ra ngoài nhờ hàng xóm chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Theo kết quả giám định, cháu Long tử vong do bị đa chấn thương: tràn máu màng phổi, dập phổi, tràn máu màng tim…

Ngay từ sáng sớm người nhà bảo mẫu Nhờ đã có mặt tại sân tòa
Ngay từ sáng sớm người nhà bảo mẫu Nhờ đã có mặt tại sân tòa
Cháu Phan Văn N. cũng theo bố và bà đến tòa với mong muốn được gặp mẹ nhưng không được vào nên ngồi ngoài cổng.
Cháu Phan Văn N. cũng theo bố và bà đến tòa với mong muốn được gặp mẹ nhưng không được vào nên ngồi ngoài cổng.
Gần 8h sáng bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ được dẫn giải đến tòa

Gần 8h sáng bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ được dẫn giải đến tòa

 Xem thêm clip Bảo mẫu hành hạ trẻ dã man ở Thủ Đức

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại