Xâm hại tình dục trẻ em rồi bán vào "động quỷ"

hoanghuyen |

Sau khi đã "no xôi, chán chè" với em N, Sơn gọi điện cho Thìn bàn mưu bán N vào ổ mại dâm để lấy tiền tiêu xài.

Tin từ VKSND huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) cho biết: Ngày10/12, VKS huyện này đã phê duyệt quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với ba đối tượng Nguyễn Thái Sơn (SN 1989, ở huyện Kiến Thụy), Nguyễn Văn Thìn (SN 1988) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, đều ở huyện Tiên Lãng), do có hành vi mua bán trẻ em vì mục đích mại dâm và giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Thái Sơn quen biết với em N (SN 1995, ở huyện Thủy Nguyên) qua internet. Khoảng 20h ngày 5/12, Sơn rủ N đi hội chợ ở xã Thuận Thiên quê mình. Đón được N, Sơn đưa thẳng về nhà nghỉ Khánh Huy trên địa bàn xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thuê phòng. Tại nhà nghỉ, Sơn đã giở trò sàm sỡ và nhiều lần quan hệ tình dục với N.

Sáng hôm sau, Sơn gọi điện cho Nguyễn Văn Thìn đến bàn mưu bán N vào ổ mại dâm để lấy tiền chia nhau ăn tiêu. Trong khi tên Thìn đang liên lạc tìm nơi “tiêu thụ” nạn nhân N, tên Sơn ở lại nhà nghỉ ngon ngọt gợi ý sẽ giới thiệu giúp cho N đi làm nhân viên một quán cà phê với đồng lương như ý. Cô bé 15 tuổi nhẹ dạ đã đồng ý.

Trưa 8/12, Thìn liên hệ được với Nguyễn Văn Hiệp thông báo có “hàng”, nhờ bán hộ với giá 2 triệu đồng. Hiệp đồng ý với điều kiện “hàng” phải tự nguyện làm nghề bán dâm. Sau khi thỏa thuận, đến 15h ngày 8/12, cả ba đối tượng “động viên” N viết giấy cam kết tình nguyện làm việc ở “quán cà phê”.

Sau đó, Hiệp dùng xe máy đèo N vào một nhà nghỉ ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy để quan hệ tình dục. Sau đó, khi kế hoạch bị bại lộ, Hiệp đã đưa N về xã Hùng Thắng rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Theo Pháp luật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại