Vừa lập băng, nhóm giang hồ nhí liên tục gây án để "lấy số"

Đức Nguyên (TH) |

Thấy “đại ca” Phước không có tiền đi Đà Nẵng chơi nên trong đêm 22/2 Thuận cùng Hiếu nảy sinh ý định đi cướp để kiếm tiền cho đàn anh du hí.

Lao vào ẩu đả để "lấy số"

Huỳnh Kim Thọ Phước SN 1998, trú xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, Quảng Nam tuy còn nhỏ tuổi nhưng sớm sa vào vòng lao lý vì bản tính côn đồ và ngỗ ngược của mình.

Tháng 3/2015, Phước cùng 2 đối tượng nữa bị Tòa án nhân dân thành phố Hội An xử phạt vì tội "Trộm cắp tài sản".

Đầu năm 2016, được mãn hạn tù trở về địa phương, vì muốn lấy “số má” với nhóm của Nguyễn Anh Việt (1994, trú P. Cẩm An) nên Phước đã rủ rê thêm 5 đối tượng lập băng nhóm gồm:

Lý Hậu Hiếu (2001), Phan Phú Thuận (1999, cùng trú P. Cẩm Phô), Võ Văn Trúc (2000), Nguyễn Thanh Bình (1999), Nguyễn Tấn Hiếu (2000, cùng trú P. Thanh Hà).

Đêm 18/2/2016, các đối tượng trên đi trên 3 xe máy mang theo 1 cây đao, 4 dao bấm và bình xịt hơi cay đến quán cà-phê - Internet Trường Sinh (khối Thanh Tây, P. Cẩm Châu) để tìm đánh nhóm của Việt.

Đến nơi, Phước và Bình ngồi ngoài giữ xe, các đối tượng còn lại mang hung khí vào quán chém gây thương tích cho Lê Văn Xanh, Huỳnh Công Cường (cùng trú P. Cẩm An) và Hồ Linh Trí (trú P. Cẩm Châu).

Sau khi gây án, nhóm giang hồ nhí nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc diễn ra hết sức chóng vánh và những ai chứng kiến cũng phải hãi hùng trước sự manh động của các đối tượng.

Tiếp đó, vào chiều 21/2, khi đang chơi game tại quán Internet tại P. Cẩm Phô thì Nguyễn Tấn Hiếu và Lý Hậu Hiếu gây gổ với Lâm Hoàng Huy (1995, trú P. Cẩm Phô).

Huy dùng mũ bảo hiểm đánh Lý Hậu Hiếu thì Hiếu chạy vào trong quán Internet lấy dao bấm móng tay đâm vào lưng Huy. Lúc này Nguyễn Tấn Hiếu vào can ngăn nhưng lại bị Huy đánh nên bực tức, chạy vào quán lấy dao chém Huy gây thương tích nặng ở tay trái.

Liên tiếp 2 vụ ẩu đả thể hiện bản tính côn đồ, manh động và liều lĩnh của các đối tượng. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an thành phố Hội An nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng, ngày 2/3 công an đã triệu tập nhóm giang hồ nhí lên đấu tranh về 2 vụ đánh nhau trong đêm.

Lúc đầu còn quanh co, nhưng trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng đối tượng phải thừa nhận hành vi của mình.


Đối tượng Phan Phú Thuận

Đối tượng Phan Phú Thuận

Đi cướp để lấy tiền cho "đại ca" du hí

Trong khi lập hồ sơ về 2 vụ đánh nhau của nhóm Phước, các trinh sát chú ý đến chiếc xe Honda 67 mà đối tượng Phan Phú Thuận sử dụng. Linh cảm nghề nghiệp khiến các anh liên tưởng đến 1 vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn mà chưa tìm ra hung thủ.

Cụ thể, vào đêm 22/2, anh Huỳnh Viết Quốc (trú P. Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam) đang ngồi tâm sự với người yêu tại cánh đồng thuộc xã Cẩm Hà thì bất ngờ bị 2 đối tượng cầm dao tấn công và cướp tài sản.

Sau phút đầu bất ngờ, anh vừa kháng cự vừa bỏ chạy thì bọn cướp quay sang uy hiếp người yêu, buộc anh Quốc phải quay lại. Sau đó, chúng cướp của anh Quốc ví và điện thoại di động.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan công an thấy có nhiều vết máu và thu được 1 khẩu trang y tế. Đặc biệt, anh Quốc cung cấp một chi tiết hết sức quan trọng là hai đối tượng đi xe Honda 67.

Đối chiếu hồ sơ hai vụ án, và cho anh Quốc nhận mặt đối tượng cùng tang vật thì nạn nhân nhanh chóng khẳng định chính Thuận và Hiếu là thủ phạm gây ra vụ cướp đêm 22/2.

Từ cơ sở này, các điều tra viên tiếp tục đấu tranh và Thuận phải cúi đầu thừa nhận đã thực hiện vụ cướp.

Thuận khai, vì “đại ca” Phước không có tiền đi Đà Nẵng chơi nên trong đêm 22/2 Thuận cùng với Hiếu nảy sinh ý định đi cướp để kiếm tiền cho Phước. Nói là làm, Thuận điều khiển Honda 67 BKS 43-595 chở Hiếu, mang theo 2 dao bấm đi tìm "con mồi".

Khi đến khu vực thôn Cửa Suối (xã Cẩm Hà), thấy anh Quốc và người yên ngồi tâm sự thì Thuận - Hiếu lẻn ra phía sau, bất ngờ đâm vào lưng anh Quốc 8 nhát, sau đó cướp ví và ĐTDĐ.

Sau đó, Thuận mang điện thoại đến P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) bán được 500 ngàn đồng.

Hiện, hành vi của các đối tượng đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại