Vừa bán dâm xong, đi khắp khách sạn để trộm tài sản

Duy Kha |

(Soha.vn) - Sau khi bán dâm tại khách sạn, Giàu nảy sinh ý định đi tìm khách tiếp. Phát hiện sự sơ hở của du khách, Giàu lẻn vào phòng trộm tài sản.

Ngày 14-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1974 tại Long Hồ – Vĩnh Long) 5 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 13/5/2013, anh L.Q.H tình cờ gặp Giàu ở bến xe miền Tây. Sau một lúc trò chuyện, anh H. rủ Giàu quan hệ tình dục với mình.

Sau khi đến khách sạn trên đường Minh Phụng (Quận 11) để hành sự với nhau, khoảng 1h sáng hôm sau, Giàu thức giấc nên nảy sinh ý định đi tìm khách trong khách sạn để bán dâm tiếp.

Khi lên lầu 3 của khách sạn, Giàu phát hiện cửa phòng 306 không khóa nên lẻn vào trong. Phát hiện anh NG FooK Ming (người Malaysia) đang ngủ, Giàu lấy trộm 506 USD của anh này. Tiếp đó, Giàu lẻn vào phòng 503, lấy trộm 700 USD và 2 điện thoại Iphone của một cặp vợ chồng người Mỹ.

Muốn tẩu thoát khỏi khách sạn, Giàu quay về phòng nghỉ gọi anh H thức dậy tính tiền phòng đi về. Sau đó, Giàu mang số tài sản trên qua Campuchia đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại