Vụ xác chết ở Vĩnh Phúc: “Không quan tâm ai là con rể chủ tịch”

Nguyễn Vũ |

(Soha.vn) - Đại tá Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng điều tra tội phạm về trật tự XH (PC45) – CA Vĩnh Phúc cho hay, “chúng tôi không quan tâm ai là con rể chủ tịch”...

Trao đổi với báo chí chiều qua (20/3) xung quanh vụ án giết người tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) ngày 15/3 khiến dư luận xôn xao những ngày qua, đại tá Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng PC45 – CA tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: “Xuất phát điểm, khởi đầu vụ án này là Nguyễn Văn Hiệp. Nhưng cho tới nay, chúng tôi thấy rằng không có căn cứ nào để cho thấy Hiệp có liên quan đến cái chết của nạn nhân nên chúng tôi đã cho Hiệp về. 

Nạn nhân và các đối tượng hoàn toàn không quen biết nhau. Trong lúc ăn uống thì lời qua tiếng lại rồi xảy đến mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tuấn Anh bỏ chạy, các đối tượng đuổi theo dùng gạch, dao tấn công Tuấn Anh rồi đẩy xuống nước. Đây hoàn toàn là mâu thuẫn bột phát.” 

Cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đang khiến người nhà và dư luận đặc biệt quan tâm tới những uẩn khúc với Hiệp - nhân chứng duy nhất của vụ án và những khúc mắc về nhóm người thường lui tới ngôi nhà 4 tầng kia? (Ảnh NP)

Cho tới thời điểm hiện tại, CQ CSĐT chưa nhận thấy có người khác liên quan tới cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh ngoài 6 bị can đã được khởi tố. (Ảnh NP)

Về việc cơ quan CSĐT triệu tập một người tên Dũng tới để lấy lời khai là con rể của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Việt cho biết: “Trong quá trình điều tra chúng tôi có thể triệu tập bất cứ ai mà chúng tôi thấy liên quan. Chúng tôi không quan tâm ai là con rể của chủ tịch. Tài liệu đến thời điểm hiện tại chỉ có 6 đối tượng liên quan đến cái chết của nạn nhân.”

Trả lời câu hỏi đối với thông tin cho rằng: trong biên bản khám nghiệm do cơ quan pháp y của Bộ CA khám nghiệm có một số điểm khác biệt so với biên bản khám nghiệm tử thi lần một như thể hiện một số chỗ bầm tím như vết bị đánh. Ông Việt nói: “Về cơ bản, biên bản khám nghiệm lần hai này không khác gì mấy so với biên bản lần một. Nếu có sự khác biệt thì cũng không làm thay đổi bản chất sự việc vì các đối tượng đã bị khởi tố về tội “giết người” với hình phạt cao nhất là tử hình.”

Tuy nhiên, nội dung biên bản khám nghiệm tử thi lần thứ 2 đã không được công bố.


	Bị can Nguyễn Văn Bính hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. (Ảnh do CQ CSĐT cung cấp).

Bị can Nguyễn Văn Bính hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. (Ảnh do CQ CSĐT cung cấp).

Trước đó, vào ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thêm đối tượng Nguyễn Văn Bính tức Bính Cong (SN 1997, phường Đồng Tâm, tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) nâng tổng số đối tượng lên là 6. Hiện đối tượng Bính đang bỏ trốn.

Đại tá Đinh Tiến Hà – Chánh văn phòng CA tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: “Nếu trong ngày hôm nay (20/3) vẫn chưa có tin tức gì về đối tượng này, ngay ngày mai cơ quan điều tra sẽ phát lệnh truy nã khắp cả nước đối với đối tượng này.” 

Trước đó, CQ CSĐT đã bắt được Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ).

Vụ xác chết ở Vĩnh Phúc: “Không quan tâm ai là con rể chủ tịch” Nhờ chồng sắp cưới chở đi bán dâm... lần cuối

(Soha.vn) - Vì cuộc sống quá túng quẫn, người phụ nữ trẻ đã liều mình "bán thân" để có tiền chuẩn bị cho đám cưới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại