Vụ thu giữ 559 cây vàng: Sẽ kiện Chủ tịch quận nếu không xin lỗi

Việt Văn |

(Soha.vn) - Sau thời gian hoảng loạn vì bị khám xét bất thường tiệm vàng của mình, bà Mai đã chính thức lên tiếng về vụ việc…

“Yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh xin lỗi”

Mới đây, chủ tiệm vàng Hoàng Mai đã chính thức lên tiếng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh công khai xin lỗi, nếu không chấp nhận, bà sẽ khởi kiện.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thanh Mai (chủ tiệm vàng Hoàng Mai) cũng cho biết: “Tôi rất buồn khi đại diện Công an TP.HCM đưa thông tin với báo chí cho rằng tiệm vàng Hoàng Mai trước đây là điểm rút tiền, mua bán ngoại tệ có liên quan đến băng nhóm cờ bạc gốc Philippine hay có một người dân tố cáo tiệm vàng mua bán ngoại tệ”.

 

Bà chủ tiệm vàng Hoàng Mai phải nhập viện sau vụ bị giữ 559 cây vàng

Bà chủ tiệm vàng Hoàng Mai phải nhập viện sau vụ bị giữ 559 cây vàng

 

Bà Mai khẳng định: “Những chuyện đưa ra như vậy phải có bằng chứng rõ ràng. Ngay sau vụ khám xét bất thường, vi phạm pháp luật vừa qua, nay họ tiếp tục làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi”.

Theo bà Mai, trong những ngày qua, bà luôn sống trong tâm trạng bất ổn, hoang mang khi tiệm vàng mình đột nhiên bị khám xét bất thường. Kể từ khi xảy ra vụ việc, bà luôn phải nằm viện để điều trị. Càng lo lắng và hoang mang hơn khi bà nhận được những cuộc điện thoại lạ yêu cầu không nên làm lớn chuyện, nếu không sẽ “lãnh” hậu quả.

Liên quan đến vụ khám xét bất thường tiệm vàng Hoàng Mai vào ngày 24/4, bà Mai cho biết đang trong quá trình mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho mình.

Nếu không sẽ khởi kiện...

Theo bà Mai: “Vụ việc này bà cũng không muốn làm lớn chuyện vì mình vẫn phải sinh sống và làm ăn tại nơi đây. Do đó chỉ yêu cầu họ xin lỗi, nếu không thì tôi phải làm đơn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình”.

Bà Mai đang xem xét khởi kiện quyết định khám xét tiệm vàng Hoàng Mai do Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký.

Bà Mai đang xem xét khởi kiện quyết định khám xét tiệm vàng Hoàng Mai do Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh kí

Bà cho biết, trong những ngày tới sẽ có đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh về quyết định số 2446/QĐ-UBND ký ngày 23/4 với nội dung “Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở” nếu chưa nhận được lời xin lỗi công khai nào.

Bà Mai nhắc lại: “Nếu yêu cầu xin lỗi công khai của tôi không được thực hiện, tôi sẽ khởi kiện hành chính đối với quyết định trên của bà Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh”.

Liên quan đến vụ khám xét tiệm vàng trưa ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết, công an đang trong quá trình củng cố hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM ra quyết định xử lý hành chính đối với ông Dương Công Kiên về hành vi mua bán 100 USD với một khách hàng là ông Trần Quang Khải.

Trong khi đó, ông Dương Công Kiên cũng khẳng định hoàn toàn không mua bán 100 USD.
Trong khi đó, ông Dương Công Kiên cũng khẳng định hoàn toàn không mua bán 100 USD.

Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Kiên cho rằng: “Tôi hoàn toàn không mua bán 100 USD, trong suốt thời gian khám xét tiệm vàng, không có ai lập biên bản về việc tôi mua bán 100 USD này”.

“Nếu cơ quan chức năng cáo buộc tôi mua bán 100 USD để xử phạt hành chính, thì tôi sẽ mời luật sư bảo về quyền lợi, khiếu nại đến cùng”, ông Kiên khẳng định.

Vụ việc khám xét và thu giữ 559 lượng vàng cùng nhiều ngoại tệ của tiệm vàng Hoàng Mai đến nay vẫn chưa có hồi kết, vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ giữa các bên liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả trong thời gian tới.

Xem clip khám xét tiệm vàng Hoàng Mai:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại