Vụ thảm sát 6 người: Nạn nhân Mỹ đã chạy được ra ngoài

Lâm Phương |

Trong lúc Dương và Tiến đang khống chế bà Nga thì ông Mỹ đã tự cởi trói và chạy được ra ngoài, nhưng bị hung thủ phát hiện.

Mẩu tin nhắn tố giác hung thủ thứ 3

Hôm nay (4/11), Viện Kiểm Sát Nhân Dân (VKSND) tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi họp báo công bố cáo trạng vụ sát hại 6 người trong trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Tại buổi họp báo này, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước cho biết, ngày 3/11 đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng và chuyển qua TAND tỉnh Bình Phước.

Theo ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước, quan điểm truy tố của Viện KSND rất rõ ràng,

Ba bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, tạm trú TP.HCM) đều bị truy tố về Tội Giết người, cướp tài sản.

Ba nghi can gây ra vụ án (từ trái qua Dương, Tiến, Thoại)
Ba nghi can gây ra vụ án (từ trái qua Dương, Tiến, Thoại)

Ba nghi can bị truy tố theo Khoản 1, Điều 93 và 133 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt ở Khoản 1 cao nhất là tử hình, còn khi đưa ra xét xử, hội đồng xét xử áp dụng mức án nào thì mới biết.

Viện KSND Bình Phước xác định, Dương là người chủ mưu và trực tiếp thực hiện hành vi giết chết 6 nạn nhân, cướp tài sản.

Tiến là người thực hiện hành vi dùng dây siết cổ các nạn nhân để Dương dùng dao đâm và là người thực hiện hành vi cướp tài sản. Thoại là người thực hành và giúp sức, mua dao cho Dương và Tiến thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản.

Cũng theo ông Xuân, ba nghi can có 2 tình tiết giảm nhẹ đó là phạm tội phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo.

Trước câu hỏi Dương mượn xe của một người dì đi gây án vậy người này có bị truy tố không, Thượng tá Nguyên Văn Đợi, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ vấn đề này.

Qua đó cho thấy người dì không biết Dương mượn xe với mục đích đi gây án nên không đủ yếu tố cấu thành đồng phạm, không khởi tố.


Theo ông Xuân thì ba nghi can bị truy tố theo Khoản 1, Điều 93 và 133 Bộ luật Hình sự

Theo ông Xuân thì ba nghi can bị truy tố theo Khoản 1, Điều 93 và 133 Bộ luật Hình sự

Ông Đợi cho hay, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện trong điện thoại của Dư Minh Vỹ có một tin nhắn được gửi từ số điện thoại lạ, với nội dung “dậy chưa Pon, anh gần tới rồi nè”.

Từ tin nhắn này, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh với nghi can Dương và Tiến, qua đó thì xuất hiện thêm nghi can thứ ba.

Dương khai, trước khi cùng Tiến sát hại 6 người, y đã cùng Thoại lên nhà ông Mỹ với mục đích gây án, trên đường đi có mượn sim của Thoại nhắn tin cho Vỹ, nhưng do Vỹ ngủ quên không ra mở cửa nên cả hai không thực hiện được.

Từ đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt nghi can Thoại để phục vụ công tác điều tra.

Ông Mỹ đã tự cởi trói chạy được ra khỏi phòng

Cũng tại buổi họp báo, thượng tá Đợi còn khẳng định, căn cứ vào chứng cứ thu thập tại hiện trường, lời khai của ba nghi can, cơ quan điều tra khẳng định có 3 nghi can gây ra vụ án.

Hung khí những nghi can sử dụng gây ra vụ án
Hung khí những nghi can sử dụng gây ra vụ án

Theo đó, vị Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Phước còn cho biết, trong quá trình gây án, Dương và Tiến lần lượt khống chế từng người.

“Trong lúc Dương và Tiến đang khống chế bà Nga thì ông Mỹ tự cởi trói được và chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, Dương chạy và quát lên “định bỏ trốn à” rồi đưa ông Mỹ vào phòng trói lại, sau đó thì sát hại ông”, thượng tá Đợi nói.

Trước câu hỏi TAND tỉnh Bình Phước có đưa vụ án ra xét xử lưu động không, ông Hoàng Thanh Dũng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết sẽ đưa vụ án ra xét xử lưu động để tăng tính răn đe.

Lý giải một phần nguyên nhân những nghi can dã tâm gây ra vụ thảm sát, ông Lê Đức Xuân phân tích, qua nghiên cứu 651 hồ sơ tội phạm thì nguyên nhân sâu xa, trực tiếp dẫn đến hành vi của tội phạm là việc hình thành nhân cách của con người.


Thượng tá Nguyễn Văn Đợi

Thượng tá Nguyễn Văn Đợi

Ngày nay, do ảnh hưởng của mạng xã hội, phim ảnh khiến đạo đức của một bộ phận giới trẻ xuống cấp trầm trọng.

Khi nhìn thấy người khác sống trong giàu sang thì những người này cũng muốn có cuộc sống như vậy bằng cách nhanh nhất, bất chấp thủ đoạn.

Trong vụ án này cũng vậy, lý do bị cáo vin vào là mâu thuẫn tình cảm nhưng vẫn cướp tài sản thì nguyên nhân sâu xa cũng một phần do đạo đức xuống thấp và tính nghi kỵ.

Đến 15h5 phút cùng ngày, buổi họp báo kết thúc.

Trước đó sáng 7/7, người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đến làm việc thì phát hiện 6 người trong gia đình ông này đã tử vong.

Các nạn nhân gồm ông Mỹ và vợ là Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ).

Duy nhất bé gái con út của ông Mỹ là Lê Thị Gia L. (tên thường gọi Bé Na, 22 tháng tuổi) sống sót.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại