Vụ đánh ghen lột đồ: Ra phán quyết cuối cùng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, bà Tuyết cùng con trai đánh và lột đồ tình địch giữa đường gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chiều 27/9, TAND thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã mở phiên phiên tòa xét xử và tuyên phạt 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) về tội làm nhục người khác.

Với hành vi lột đồ tình địch giữa đường, bị cáo Lê Thị Tuyết bị tuyên phạt 6 tháng tù
Với hành vi lột đồ tình địch giữa đường, bị cáo Lê Thị Tuyết bị tuyên phạt 6 tháng tù

Theo kết quả điều tra bà Tuyết và bà Phạm Thị Bình (41 tuổi) cùng ngụ tại khu phố 9, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một). Trong cuộc sống hàng ngày giữa bà Tuyết và bà Bình nảy sinh mâu thuẫn do ông Lê Đình Phú (53 tuổi, chồng bà Tuyết) có quan hệ tình cảm với bà Bình.

Khoảng 7h sáng ngày 16/4/2013, bà Bình trên đường đi làm ngang qua nhà bà Tuyết thì bị L.Đ.Q. (15 tuổi, con trai bà Tuyết) chặn xe lại, bà Bình nổ xe máy bỏ đi thì bị Q. đẩy ngã xuống đường. Bị đẩy ngã, bà Bình cắn vào vai thì bị Q. túm tóc đè xuống đường đánh vào mặt

Thấy vậy bà Tuyết ở trong nhà chạy ra, cùng với con trai lột hết quần áo của tình địch rồi dùng điện thoại di động chụp hình bà Bình trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Nạn nhân bị lột sạch đồ giữa dường trước sự chứng kiến của nhiều người
Nạn nhân bị lột sạch đồ giữa dường trước sự chứng kiến của nhiều người

Sự việc xảy ra làm nhiều người hiếu kỳ kéo ra xem và bà H.T.T.T (27 tuổi, nhà ở gần nơi xảy ra vụ việc) đã dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ vụ việc. Sau đó đoạn video clip bị tung lên mạng gây xôn xao dư luận ở Bình Dương (Cơ quan tố tụng không xác định người tung đoạn clip lên mạng-PV).

Tại phiên tòa, HĐXX cũng xác định hành vi của Q. đánh, lột áo của bà Bình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do Q. chưa đủ tuổi thành niên nên chỉ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại