Vụ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên: Lần thứ 2 "ghé thăm"

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Trước khi gây ra vụ nổ súng và cướp tiệm vàng Hạnh Thúy trưa ngày 9/6, thì đối tượng An đã từng cướp thành công tại tiệm vàng này.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Bùi Văn An (hộ khẩu thường trú tại xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) – đối tượng nổ súng, cướp tiệm vàng Hạnh Thúy bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.


	Đối tượng Bùi Văn An

Đối tượng Bùi Văn An

Đối tượng Bùi Văn An làm ruộng nhưng thường xuyên lên Thái Nguyên chơi. Trước khi gây án, nhiều người dân thấy An thường có mặt ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vì y đang có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ tại đây.

Đáng chú ý, trước khi gây ra vụ nổ súng cướp tiệm vàng Hạnh Thúy thì đối tượng An đã từng cướp thành công tại tiệm vàng này.


	Đây là lần thứ 2 đối tượng Bùi Văn An "ghé thăm" tiệm vàng Hạnh Thúy vì y cho rằng gia chủ lơi lỏng an ninh (ảnh cắt từ clip)

Đây là lần thứ 2 đối tượng Bùi Văn An "ghé thăm" tiệm vàng Hạnh Thúy vì y cho rằng gia chủ lơi lỏng an ninh (ảnh cắt từ clip)

Theo đó, cách đây hơn 1 tuần lễ, Bùi Văn An đã vào tiệm vàng Hạnh Thúy giả vờ mua vàng, sau khi thử đeo dây chuyền và nhẫn với số lượng khoảng 2 cây thì đối tượng này bất ngờ nhảy lên xe máy biến mất cùng tang vật. Khi bảo vệ tại tiệm vàng này phát hiện đã đuổi theo ngay sau đó nhưng không kịp.

Cho rằng tiệm vàng này lơi lỏng về công tác an ninh nên An đã liều lĩnh quay trở lại hành sự. Trong lần này, An tính toán và chuẩn bị khá kỹ lưỡng về cách thức gây án và hung khí để thực hiện hành vi cướp táo tượn của mình như mua súng ống, búa để đập kính lấy vàng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đồng Hỷ, trong vụ án này, do đối tượng đã nổ súng và có yếu tố giết người nên nhiều khả năng, vụ việc sẽ do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý. Đồng thời sẽ xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người và cướp tài sản của Bùi Văn An.

Cũng theo cơ quan này, sau khi bị bắt đưa về trụ sở Công an huyện Đồng Hỷ, đối tượng An có thái độ hợp tác, khai nhận thành khẩn.

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào lúc 11h trưa 9/6, tại tiệm vàng Hạnh Thúy (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) với những tiếng súng chát chúa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại