Vụ cướp tiệm vàng manh động qua lời kể của trinh sát hình sự

Đại Văn |

Vào một buổi sáng đầu đông, người dân xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm bàng hoàng chứng kiến nhóm côn đồ hung hãn lao vào cướp tiệm vàng giữa ban ngày.

Vụ việc một nhóm đối tượng manh động cướp tiệm vàng đã qua đi một thời gian khá lâu nhưng đối với những người dân, cũng như chủ tiệm vàng Ngọc Bốn tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có lẽ sẽ không bao giờ quên.

Theo đó, vào sáng 28/10/2014 tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn xuất hiện một nhóm đối tượng hung hãn với dao kiếm, súng trong tay lao vào cướp tiệm vàng trong chớp nhoáng rồi nhanh như chớp lao lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Vụ cướp gây chấn động dư luận

Để tìm hiểu thông tin về quá trình phá các vụ án điểm trên địa bàn tỉnh Hà Nam, chúng tôi đã được các chiến sĩ trinh sát phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam chia sẻ những câu chuyện sinh, tử trong những chuyên án đầy nguy hiểm.

Trong những chuyên án đáng nhớ trong tâm trí, những trinh sát phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam không thể không nhắc đến vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn xảy ra vào ngày 28/10/2014.

Tiệm vàng Ngọc Bốn, nơi xảy ra sự việc

Tiệm vàng Ngọc Bốn, nơi xảy ra sự việc

Theo lời của một trinh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, thì đây là một trong những vụ án mà nhóm đối tượng là những thanh niên có tính chất manh động, côn đồ nhất từ trước đến nay.

Nói về tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại úy Trần Quang Minh đội trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP và TTXH công an tỉnh Hà Nam cho biết.

“Đây là một vụ án có tính chất hết sức nghiêm trọng, các đối tượng hết sức manh động. Đặc biệt là nhóm này có sử dụng vũ khí nóng như dao kiếm, và cả súng để tiến hành đi cướp”.

Theo hồ sơ vụ án khoảng 9 giờ 30 phút sáng 28/10/2014 tiệm vàng Ngọc Bốn tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm đã bị một nhóm năm đối tượng thanh niên bịt mặt đi trên xe ô-tô 16 chỗ lao vào cướp tiệm vàng này.

Chúng mang theo súng, bình xịt hơi cay, dao, rìu, búa xông vào tiệm vàng tấn công khiến hai vợ chồng ông Bốn hoảng sợ không dám chống trả.

Hiện trường tan hoang tại tiệm vàng Ngọc Bốn sau khi bị cướp

Hiện trường tan hoang tại tiệm vàng Ngọc Bốn sau khi bị cướp

Các đối tượng đã dùng búa, rìu, đập phá kính tủ quầy lấy đi một số lượng vàng lớn trị giá hơn 1 tỷ đồng, sau đó lên xe bỏ chạy về phía T.p Phủ Lý.

Thất thần trước sự việc xảy ra, ngay lập tức gia đình nạn nhân trong vụ cướp nói trên đã nhanh chóng báo sự việc với cơ quan chức năng.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia vây bắt nhóm đối tượng

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh tiến hành xác minh, đồng thời điều tra bắt giữ nhóm cướp manh động này.

Ngay lập tức, Công an huyện Thanh Liêm, T.p Phủ Lý, lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Riêng phòng CSĐTTP về TTXH đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt nhóm đối tượng trên.

Là một cán bộ trinh sát già dặn kinh nghiệm, Đại úy Trần Quang Minh cho biết, vào sáng ngày 28/10/2014 đơn vị có nhận được thông báo của quần chúng nhân dân về một vụ cướp tiệm vàng hết sức manh động xảy ra tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn.

Đại úy Trần Quang Minh đội trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP và TTXH công an tỉnh Hà Nam kể về quá trình vây bắt nhóm đối tượng

Đại úy Trần Quang Minh đội trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP và TTXH công an tỉnh Hà Nam kể về quá trình vây bắt nhóm đối tượng

“Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy tìm nhóm đối tượng manh động nói trên”.

“Các đơn vị chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đã được huy động để tiến hành vây bắt nhóm đối tượng nói trên. Lực lượng CSGT được bố trí chốt chặt tại các cửa ngõ đi vào thành phố và các huyện, xã lân cận”.

Mọi công tác nghiệp vụ nhanh chóng được triển khai, hơn 100 cán bộ chiến sĩ được huy động đến các tụ điểm nghi vấn để xác minh các nhóm đối tượng có trong “sổ đen”.

Qua hệ thống camera quay lại mọi diễn biến tại tiệm vàng Ngọc Bốn, phòng hình sự công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng xác minh đặc điểm của nhóm đối tượng trên.

Nhóm đối tượng và hình ảnh được ghi lại qua hệ thông camera của tiệm vàng Ngọc Bốn

Nhóm đối tượng và hình ảnh được ghi lại qua hệ thông camera của tiệm vàng Ngọc Bốn

Đồng thời cử các trinh sát nằm vùng lập tức đến các tụ điểm nghi vấn nhóm đối tượng có thể lui tới ẩn náu sau khi gây án.

Sau thời gian xảy ra vụ án không lâu, các trinh sát nhận được thông báo từ quần chúng nhân dân có một nhóm đối tượng nghi vấn với những đặc điểm giống với nhóm đối tượng đã gây án tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn.

Thông tin cho hay, nhóm này đang ẩn nấp tại nhà bà Nguyễn Thị Thoa (1973), trú tại thôn Bảo Lộc II, phường Thanh Châu, T.p Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ngay lập tức các mũi trinh sát được huy động đến địa chỉ nói trên.

Bài 2: 10 giờ vây bắt nhóm đối tượng trộm cướp manh động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại