Khởi tố băng cướp đi ô tô, dùng súng cướp tiệm vàng

Ngày 31/10, CA tỉnh Hà Nam cho biết vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với 5 bị can trong vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bốn (thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi 'Cướp tài sản' và 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'.

5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Phạm Xuân Hảo (SN 1990), Hoàng Văn Hùng (SN 1992), Đinh Khắc Quang (SN 1996), Lê Bá Thọ (SN 1996) và Lê Thanh Tùng (SN 1991) đều trú ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 28/10, tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam đã xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng Ngọc Bốn.

Gần 100 cảnh sát vây bắt, nhóm cướp tiệm vàng liên tục đe dọa trả thù Gần 100 cảnh sát vây bắt, nhóm cướp tiệm vàng liên tục đe dọa trả thù

Sau khi gây án, nhóm cướp tiệm vàng ở Hà Nam còn có biểu hiện "ngáo đá" chửi bới, lăng mạ, dọa sẽ trả thù, thách thức lực lượng công an lúc tiến hành vây bắt chúng.

Nhóm cướp đi ô tô, mang theo súng, dao, rùi, búa, xông vào tiệm vàng của anh Nguyễn Văn Bốn (SN 1958) và vợ là chị Lường Thị Phượng (SN 1958) làm chủ.

Sợ hãi, vợ chồng chủ tiệm vàng đã bỏ chạy và kêu cứu. Trong lúc đó, nhóm cướp phá tủ kính, lấy đi 150 nhẫn các loại, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, 11 đoạn hình khối kiểu kiềng, 1 lắc, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Cướp tiệm vàng, Hà Nam
Tang vật vụ án.

Sau 8 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng bắt giữ 5 đối tượng gây án, thu 1 súng K59, 5 viên đạn, 1 đao, 1 dao, 1 rìu, 1 búa, 1 bình xịt hơi cay, mũ, khẩu trang…

Theo điều tra, nhóm cướp là anh em, họ hàng của nhau và chúng đều nghiện ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại