Vụ bố vứt con đẻ ra nghĩa địa ở Hải Dương: Khởi tố vụ án

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Ngay sau khi vụ việc cháu bé 6 tuổi bị chính bố đẻ và dì ghẻ cho vào bao tải vứt ra nghĩa địa, cơ quan công an đã điều tra và bắt tạm giam Nguyễn Doãn Thắng.

Hôm nay, 13/11 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Thắng 30 tuổi (xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn) để điều tra hành vi bạo hành, ngược đãi con gái 6 tuổi của mình.

Thương tích ở cổ cháu Thương

Thương tích ở cổ cháu Thương

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Doãn Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình là nhiều lần dùng roi đánh vào mông cháu Thương. Đặc biệt có lần Thắng đã cùng với vợ hai bế cháu Thương cho vào bao tải rồi đưa ra ao nước trước cửa nhà bố vợ dìm con xuống đó để dọa nhưng được hàng xóm phát hiện can ngăn kịp thời.

Trước đó, ngày 25/10, Thắng chỉ thừa nhận việc sau khi đánh con đã cho con lên xe máy chở ra nghĩa trang và Thắng khai đó chỉ là để dọa nạt con chứ không đánh đập gì cháu bé. Bên cạnh đó, bà nội cháu Thương cũng tố vợ 2 của con trai mình đeo găng tay rồi bóp cổ cháu bé.

Việc con gái mình bị gãy xương sườn cũng như các thương tích trên cơ thể, Thắng nói do cháu bị ngã mà có.


	Ngô Thị Huệ (bìa trái) cùng con chung với Thắng

Ngô Thị Huệ (bìa trái) cùng con chung với Thắng

Về phần Ngô Thị Huệ (dì ghẻ cháu Thương) vẫn một mực kêu oan và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ người tung tin bịa đặt làm mất danh dự của vợ chồng Huệ (!?).

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an huyện Kinh Môn tích cực điều tra, làm rõ.

Theo đó, vào khoảng 21h, ngày 29/10, người dân thôn Lĩnh Đông (xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ khu vực nghĩa trang địa phương.

Người dân đến hỏi han thì được biết, bé gái 6 tuổi này tên là Nguyễn Minh Thương (con nhà anh Nguyễn Doãn Thắng, SN 1983, cùng địa chỉ trên) bị bố chở bằng xe máy rồi bỏ lại ở khu nghĩa địa trên. 

Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho cho mẹ kế cháu Thương là chị Ngô Thị Huệ (SN 1984) để đưa về gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại