Vụ bắt cóc nữ sinh: Trước khi ra tay, hung thủ đã gặp BGH trường

Hà Khê |

Trước khi khống chế, tưới xăng lên người nữ sinh, Nguyễn Văn Đức đã lên gặp Ban giám hiệu trường yêu cầu được gặp người trong mộng của mình nhưng đã bị từ chối.

Danh tính kẻ khống chế, dọa đốt nữ sinh

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên vào trường khống chế, bắt giữ con tin xảy ra tại trường Cao đẳng Y tế Thái Bình xảy ra trưa nay, nhiều thông tin dần hé lộ.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, nam thanh niên manh động có tên là Nguyễn Văn Đức, quê xã Thái Phúc (Thái Thụy - Thái Bình).

Được biết, nam thanh niên này có tình cảm đặc biệt với nữ sinh N.T.H (sinh năm 1996, trú tại xã Thụy Thanh – Thái Thụy – Thái Bình), hiện đang học khoa Y sĩ K45B.

Đức vốn quen biết với nữ sinh N.T.H từ thời học phổ thông. Trong thời gian đó, Đức đem lòng yêu mến cô nữ sinh cùng quê. Tình yêu đơn phương của chàng trai làng cứ lớn dần theo năm tháng, nhưng dường như chưa đủ sức lay động cô gái.


Lực lượng công an đang thuyết phục Nguyễn Văn Đức thả nữ sinh.

Lực lượng công an đang thuyết phục Nguyễn Văn Đức thả nữ sinh.

Trước khi xảy ra sự việc nghiêm trọng vào trưa nay, Nguyễn Văn Đức đã nhiều lần thổ lộ tình cảm và muốn gặp mặt người trong mộng của mình. Tuy nhiên, nữ sinh H. đã không đồng ý.

Sáng 4/4 Nguyễn Văn Đức quyết định đến ngôi trường mà bạn gái đang theo học để tìm gặp. Khi đến đây, Đức đã vào phòng Ban giám hiệu nhà trường và yêu cầu được gặp nữ sinh N.T.H.

Tuy nhiên, đại diện Ban giám hiệu đã từ chối và nói sau khi tan học thì hãy gặp. Không gặp được nữ sinh N.T.H, nam thanh niên này đi ra phía cổng trường, bắt một nữ sinh đang đi qua cổng và kề dao vào cổ uy hiếp nữ sinh này.

Nữ sinh phải làm người thế thân này là H.T.D (trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình hiện đang học lớp Điều dưỡng K8). Ngay lập tức nam thanh niên yêu cầu N.T.H phải ra gặp nếu không sẽ giết nữ sinh H.T.D.

Sau đó, thanh niên cầm can xăng màu trắng trong balo đã mua sẵn trước đó đổ vào người mình và nữ sinh H.T.D trên tay còn cầm bật lửa. Nam thanh niên này yêu cầu trong vòng 10 phút cô người yêu là N.T.H không ra gặp thì sẽ châm lửa chết cùng nữ sinh H.T.D.

Đại diện nhà trường đã đưa nữ sinh N.T.H vào phòng bảo vệ an toàn và yêu cầu N.T.H nói với Đức rằng mình đang trên đường tới trường, khuyên nam thanh niên không được manh động.

Nạn nhân ngất ngay tại hiện trường

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban lãnh đạo trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã liên hệ với phòng điều tra công an tỉnh Thái Bình để giải cứu nữ sinh H.T.D và phong tỏa hiện trường.

Lực lượng chức năng bao gồm công an, quân đội đã có mặt tại hiện trường để tiến hành thương thuyết, giải cứu nữ sinh bị bắt cóc.

Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Văn Đức vẫn bất hợp tác và dọa sẽ đốt cả hai nếu ai dám vào can ngăn. Sau khoảng hơn 1 tiếng thuyết phục không thành, lực lượng công an đã lên phương án giải cứu nữ sinh.

Khi lực lượng công an áp sát giải cứu được nữ sinh thì Đức bất ngờ dùng dao đâm mạnh vào ngực mình. Ngay sau đó, nam thanh niên này gục ngã.

Trước tình thế đó, một số cán bộ nhanh chóng lao vào tước dao, đối tượng được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Mặc dù được giải cứu an toàn, tuy nhiên vì có tiền sử bệnh tim và quá hoảng sợ nên nữ sinh này đã ngất tại hiện trường.

Cả nạn nhân và hung thủ đều được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Theo tìm hiểu của PV, nữ sinh H.T.D có hoàn cảnh khá khó khăn. Nữ sinh này có tiền sử bệnh tim và sức khỏe yếu. Bố của nữ sinh này vừa qua đời chưa lâu.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quang Hòa, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Bình xác nhận sự việc trên, hiện đang cho người vào viện thăm hỏi, động viên nữ sinh H.T.D để em sớm bình phục, trở lại trường.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại