Vì sao người đàn ông cầm dao sát hại vợ con giữa đêm khuya?

Minh Toàn |

Nửa đêm, người chồng bất ngờ cầm dao sát hại vợ con rồi tự sát. Công an TP.Tây Ninh đã có những nhận định nguyên nhân ban đầu về vụ thảm án này.

Thượng tá Trương Thành Lập, Phó trưởng Công an TP.Tây Ninh, đã xác nhận thông tin mới nhất liên quan tới vụ án thảm án làm 3 người trong 1 gia đình thương vong xảy ra trong rạng sáng 3/3.

Thượng tá Lập cho biết, lúc 2h ngày 3/3, người dân phát hiện có vụ ẩu đả nhiều người bị thương tích tại gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh (53 tuổi, ở khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) nên trình báo công an phường.

Công an đến nơi, phát hiện ông Cảnh cùng vợ con, là bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, (52 tuổi) và anh Nguyễn Văn Nhựt (31 tuổi) bị thương tích nặng nên đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Công an TP.Tây Ninh sau đó cũng có mặt vào cuộc điều tra.

Ông Cảnh cùng con trai, là anh Nhựt, vì thương tích nặng nên được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Đến trưa 3/3, anh Nhựt tử vong. Hiện ông Cảnh đang nguy kịch. Riêng bà Mai chỉ bị thương tích nhẹ nên đến trưa cùng ngày được xuất viện.

Thượng tá Lập cho biết rõ, quá trình điều tra ban đầu, Công an xác định ông Cảnh là thủ phạm đã dùng dao sát hại vợ và con trai, sau đó ông này tự sát.

Phó trưởng Công an TP.Tây Ninh nói thêm, ông Cảnh có dấu hiệu bị tâm thần từ lâu. Khả năng lúc rạng sáng 3/3 ông Cảnh… lên cơn tâm thần nên gây án.

Ông Lập nói thêm, công an TP.Tây Ninh không thành lập ban chuyên án vì bước đầu điều tra xác định các tình tiết liên quan đến vụ việc đã rõ.

Hiện Công an đang giám sát chặt chẽ, chờ ông Cảnh điều trị ổn định sẽ đưa ông này đi giám định tâm thần để xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại