Tử tù giết, đốt xác 2 em nhỏ bị tiêm thuốc độc sáng nay

Hôm nay (18/12), Lê Văn Vui (sinh năm 1986, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk), kẻ đã giết chết 2 em nhỏ rồi tưới xăng đốt xác đã bị tiêm thuốc độc thi hành án tử hình.

Ngoài ra, còn có thêm tử tù Lại Đức Thập (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Khánh Hòa) phải chấp hành bản án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Đây là hai trường hợp đầu tiên bị thi hành án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc ở Đăk Lăk. Việc thi hành án được tiến hành trong buổi sáng nay tại nhà thi hành án tử hình nằm trong trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ba năm sau ngày bị tòa sơ thẩm, phúc thẩm tuyên án tử hình cho cả hai tội giết người và bắt cóc tống tiền, Lê Văn Vui đã phải trả giá cho tội ác dã man của mình.

Vì làm ăn thua lỗ, Lê Văn Vui đã lên kế hoạch bắt cóc cháu Đỗ Quang H. (sinh năm 2001, con của một chủ doanh nghiệp tư nhân) và Nguyễn Hữu Duy T. (sinh năm 2002, con của một chủ cơ sở thẩm mỹ) để tống tiền.

Khoảng 17 giờ ngày 11.5.2010, Vui dụ hai cháu bé ra khu vực nghĩa trang Đạt Hiếu (thị xã Buôn Hồ) rồi dùng băng keo bịt miệng, trói chân tay các cháu. Sau đó, Vui nhắn tin cho gia đình hai cháu buộc phải giao nộp 800 triệu đồng.

Trong khi gia đình các cháu đang chuẩn bị tiền thì tại nghĩa trang, Vui đã dùng gạch đập vào đầu 2 cháu bé đến chết, rồi dùng xăng tưới lên thi thể đốt phi tang.

Tội ác lên đến đỉnh điểm khi Vui giật đứt một cánh tay cháy sém của cháu T. rồi gửi cho gia đình nạn nhân, gây áp lực nhằm đòi cho được tiền. Tội ác kinh hoàng của Vui rồi cũng bị phơi bày trước pháp . Hành vi tàn ác của kẻ sát nhân này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng cho đến tận hôm nay.

Cùng bị thi hành án tử trong ngày hôm nay (18.12), tội ác của Lại Đức Thập cũng không thua kém gì Vui khi dùng dao đâm người phụ nữ gần 60 tuổi hơn 28 nhát dao chỉ vì muốn cướp xe máy lấy tiền tiêu xài.

Tử tù Lại Đức Thập.

Sau khi gây án trong đêm mưa gió, Thập bình thản vào nhà nạn nhân rửa ráy, lau chùi vết máu rồi lục lọi lấy tài sản cùng xe máy và bỏ trốn. Gây án từ ngày 20.1.2010 nhưng mãi đến nửa năm sau, Thập mới bị bắt theo lệnh truy nã toàn quốc. Phạm hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên Lại Đức Thập mức án tử hình.

Được biết Vui chấp nhận bản án sơ thẩm mà không kháng cáo hay gửi thư xin Chủ tịch nước giảm án. Trái ngược, Thập làm đơn xin giảm án nhưng bị tòa xử phúc thẩm bác kháng cáo. Bị hai cấp tòa tuyên án tử, Thập làm đơn xin ân giảm án tử hình gửi Chủ tịch nước nhưng cũng bị bác đơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại