*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị cáo Nguyễn Hữu Phước – người đốt nhà khiến 5 người tử vong ở TPHCM vào giáp Tết Canh Tý 2020, bị tòa án phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.
HĐXX phúc thẩm đã xem xét, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình, chung thân đối với hai anh em Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu.
Sau khi đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp cao đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo phóng hỏa đốt cửa hàng hoa khiến 3 người thương vong.
HĐXX tuyên y án tử hình với các bị cáo Vàng A Dê và Vàng A Sênh, đồng thời y án chung thân với bị cáo Vàng A Của với tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ, song bị cáo thân nhân xấu, một lúc phạm nhiều tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo xin được sống của bị cáo Thạch Đen.
Mặc dù bị cáo kháng cáo nhưng HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận nên không có căn cứ để giảm án.
HĐXX tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt (trú tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) - kẻ thuê người bắn chết Giám đốc ở Hà Nam.
Khi người con nuôi ngủ say, Hậu dùng dây siết cổ con đến chết rồi uống thuốc tự tử.
Nam thanh niên sử dụng ma túy bị ảo giác nhầm tưởng vợ là "yêu quái nhe nanh tấn công" liền dùng búa ra tay sát hại.
Đáng chú ý là nhiều lần toà mở phiên xử phúc thẩm vụ án theo kháng cáo vẫn không xử được.
Ngày 9-10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và mức án tù chung thân đối với Đinh Thị Mai Thuy (26 tuổi ngụ tỉnh Bến Tre) cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".
Ngày 9/10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đoàn Huy Hoàng (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội giết người.
Tâm điểm