Y án hai anh em đâm chết Cảnh sát khu vực vào chiều 30 Tết

Như Anh |

HĐXX phúc thẩm đã xem xét, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình, chung thân đối với hai anh em Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu.

Ngày 18/8, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án bị cáo Đặng Ngọc Minh (SN 1987) tử hình và em ruột là Đặng Ngọc Giàu (SN 1991), cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều chung thân cùng về tội giết người.

Theo HĐXX, mức án tòa sơ thẩm đã tuyên phù hợp với hành vi phạm tội của hai bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo không nêu được tình tiết mới nên không có căn cứ để chấp nhận.

Theo bản án sơ thẩm, cả hai có tiền án và tiền sự. Sau khi chấp hành án phạt tù, cả hai không ăn năn hối cải mà nhiều lần vi phạm trật tự an toàn xã hội nên Công an phường Thới Bình xử phạt vi phạm hành chính. Vì chuyện này, Giàu và anh trai thể hiện thái độ thù ghét Công an.

Chiều 24/1 (30 Tết), Đại úy Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Giàu nhìn thấy anh Hải nên bước vào nhà lấy cây dao mác dài 55 cm và bước ra cửa. Giàu mài dao mác xuống lề đường và bước sang trước nhà anh Hải, để dao lên yên xe và lớn tiếng thách thức.

Minh nhìn thấy em trai nên cũng từ nhà bước sang, sau đó giật cây mác nhưng lưỡi dao rơi ra ngoài. Minh cầm lưỡi dao đâm vào người Hải, Giàu cầm cán gỗ lao tới đánh. Anh Hải bỏ chạy thoát thân thì Minh đuổi theo cầm lưỡi dao đuổi theo tiếp tục đâm nạn nhân.

Sau khi gây án, Giàu bị bắt giữ tại hiện trường, Minh mang hung khí đến trụ sở Công an đầu thú. Theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại