Truy tìm người đi xe biển số xanh có biểu hiện bất minh

THIỆN TRÍ |

Ngày 12-9, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) lập hồ sơ xử lý một trường hợp xe biển số xanh 80B-2438 đang bị tạm giữ, đồng thời truy tìm nhóm người đi trên chiếc xe này.

Thông tin cho hay sự việc xảy ra chiều 25-8 có ba người (1 nữ, 2 nam) đi trên chiếc xe biển số xanh này đến làm việc với Hội Nông dân TP Phan Thiết.

Những người trên tự xưng là nhân viên của “Quỹ hạt giống Việt” có trụ sở ở TP Hà Nội, giới thiệu với Hội Nông dân TP Phan Thiết hoạt động đưa lao động nữ đi xuất khẩu lao động tại A Rập Xê Út.

Tuy nhiên nhóm người này lại không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì để chứng minh mình là người của “Quỹ hạt giống Việt”. Hội Nông dân TP Phan Thiết báo vụ việc cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nhóm người này được xác minh gồm Nguyễn Thị Bích Lan (34 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Dương Quang Hương (39 tuổi, ngụ Quảng Bình), Trần Đình Thuận (30 tuổi, ngụ Hải Dương).

Công an đã xác minh tất cả đều không phải là nhân viên của “Quỹ hạt giống Việt”.


Chiếc xe biển số xanh đang bị Công an TP Phan Thiết tạm giữ

Chiếc xe biển số xanh đang bị Công an TP Phan Thiết tạm giữ

Do chưa thu thập được chứng cứ chứng minh nhóm người trên có hành vi lừa đảo nên công an cho nhóm người này ra về, hẹn hôm sau tiếp tục mời đến làm việc.

Tuy nhiên sau đó họ đã “mất tích” khỏi địa bàn TP Phan Thiết.

Về chiếc xe biển số xanh 80B-2438, nhóm người trên cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe.

Cơ quan công an kiểm tra xe thì phát hiện biển số xanh 80B-2438 này là biển số của xe hiệu Mercedes thuộc một công ty bảo hiểm, còn vỏ ngoài của xe bị tạm giữ trên ghi là xe Kia.

Hiện nay Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại