Truy tìm chiếc môtô Harley Davison trị giá 60.000USD

Mã Hải |

Ngày 29/5, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm chiếc môtô Harley Davison trị giá 60.000USD để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố giác về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 5/7/2009, ông Lê Hoàng Nam (ngụ phường 28, quận Bình Thạnh) có ký hợp đồng với Công ty TNHH DV-TM Thành Công Sài Gòn (trụ sở đóng tại quận 11, TP Hồ Chí Minh do ông Huỳnh Văn Xuân làm Giám đốc) để mua 1 xe môtô Harley Davison nhập từ Mỹ về với giá trọn gói là 60.000USD.

Ngày 29/8/2009, ông Nam trả đủ số tiền nói trên và nhận xe đem về nhà nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng bộ xe.

Đến ngày 21/4/2010, Xuân đến nhà ông Nam hỏi mượn lại chiếc xe (có giấy viết tay) để mang đi đăng kiểm nhằm hợp thức hóa giấy tờ xe cho ông Nam. Ông Nam đồng ý giao xe.

Chiếc Harley Davison đang cần truy tìm.

Tuy nhiên, sau đó chẳng thấy ông Xuân nói năng gì đến chuyện chiếc xe. Sau hơn 3 năm trời đòi xe không được, giữa tháng 6/2013, ông Nam làm đơn gửi đến cơ quan Công an tố cáo ông Xuân có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khi cơ quan điều tra mời đến làm việc, ông Xuân thừa nhận có mượn lại xe của ông Nam để đi đăng kiểm. Tuy nhiên, do chiếc xe nói trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên Cục Đăng kiểm đã giữ lại chiếc xe này để khắc phục khiếm khuyết.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thì được biết, chiếc xe Harley Davison không đạt chất lượng nhập khẩu, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nhiều lần yêu cầu công ty ông Xuân giao nộp lại chiếc xe trên để làm thủ tục tái xuất chiếc xe này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng ông Xuân không chấp hành.

Đến cuối tháng 8/2013, ông Huỳnh Văn Xuân bị Công an bắt do có liên quan đến vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Hải Dương.

Khi điều tra viên PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đến trại tạm giam để hỏi ông Xuân về chiếc xe thì ông Xuân cho hay đã giao chiếc xe Harley Davison cho một người bạn nhưng hiện không rõ địa chỉ, số điện thoại người này.

Vì vậy, qua Báo CAND, cơ quan điều tra đề nghị hiện nay ai giữ chiếc xe nói trên liên hệ với cơ quan điều tra để được giải quyết.

Ai biết chiếc xe này ở đâu báo về Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh; Điện thoại 083.8640548 gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Đăng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại