Truy sát kinh hoàng tại TP HCM: Đã bắt được đối tượng gây án

Minh Toàn |

Thông qua hình ảnh camera an ninh của cửa hàng gần đó, cơ quan công an đã truy bắt được đối tượng chém lìa tay nam thanh niên trong vụ truy sát kinh hoàng đêm 6/3.

Liên quan đến vụ “Truy sát kinh hoàng, 1 người bị chém đứt lìa tay” xảy ra đêm 6/3 trước cây xăng Biên Khoa, đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp như chúng tôi đã thông tin, ngày 7/3, công an Q.Gò Vấp đã bắt giữ được hung thủ trực tiếp chém người dã man.

Theo đó, trong quá trình khoanh vùng, bắt giữ đối tượng gây án, công an dựa trên lời khai của những người có liên quan, những nhân chứng tại hiện trường và từ hình ảnh trích xuất của camera an ninh của cửa hàng Thế giới Di Động gần đó ghi nhận lại diễn biến vụ việc.

Đại tá Trà Văn Lào – Trưởng công an Q.Gò Vấp thông tin: “Hiện giờ chúng tôi đang chỉ đạo điều tra quyết liệt, sẽ sớm làm rõ các tình tiết liên quan”.


Nạn nhân Nguyễn Văn Phong đang điều trị tại bệnh viện 175.

Nạn nhân Nguyễn Văn Phong đang điều trị tại bệnh viện 175.

Trao đổi với phóng viên, trưởng ca trực cấp cứu đêm 6/3 của bệnh viện 175, Q.Gò Vấp, bác sĩ Đỗ Hữu Dương cho biết:

Thông tin về 2 nạn nhân cấp cứu tối qua, nạn nhân Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) bị vết thương ở cổ tay, cẳng tay phải và bàn tay phải. Nạn nhân này đã được phẫu thuật và hiện sức khỏe tiến triển tốt hồi phục khá tốt.

Riêng nạn nhân bị chém đứt lìa cánh tay là Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi), vị bác sĩ Dương cho hay, anh này nhập viện trong tình trạng bị chém đứt lìa bàn tay trái, chấn thương đầu, máu tụ trong não và gãy chân.

Những người trong gia đình của nạn nhân Phương cho biết, bác sĩ có thông báo khó có khả năng nối lại bàn tay bị đứt rời cho Phương. Tuy nhiên vẫn hướng dẫn gia đình ướp đá cẩn thận, bảo quản cánh tay này.


Anh ruột của nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương đang dùng đá ướp bàn tay của em trai mình.

Anh ruột của nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương đang dùng đá ướp bàn tay của em trai mình.

Trước đó, lúc 20h40 đêm 6/3, nhóm của anh Phong, anh Phương gồm 8 người lưu thông bằng 4 xe gắn máy trên đường Phạm Văn chiêu, hướng từ Lê Văn Thọ về đường Phan Huy Ích.

Ngay khi đến trước cây xăng Biên Khoa, nhóm này bị nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn cầm dao tự chế quấn chặt trong tay vung chém liên hoàn làm anh Phương đứt lìa bàn tay trái, nhiều thương tích vùng đầu.

Người bạn ngồi chung xe với anh Phương là anh Phong cũng bị chém thương tích khắp cơ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại