Truy bắt đối tượng giết anh rể người yêu vì... lý do lãng xẹt

H.Sơn |

(Soha.vn) - Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này đang quyết liệt truy bắt 3 đối tượng trên toàn quốc về tội giết người ở chùa Bầu.

Như đã thông tin, vào khoảng 22h ngày 18/09/2013, tại hồ Chùa Bầu, phường Hai Bà Trưng (TP. Phủ Lý, Hà Nam) khi hai vợ chồng chị Hoàng Thu Hiền (xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý, Hà Nam) đang ngồi nói chuyện, thì có 3 thanh niên gồm: Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, ở xóm 3, Thanh Tuyền, Thanh Liêm), Phạm Văn Đông (30 tuổi ở xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý) và Hoàng Văn Thành (23 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm) cầm hung khí lao vào đánh hội đồng anh Lại Văn Tuấn (22 tuổi, xã Thanh Châu, Phủ Lý) khiến anh này tử vong ngay sau đó. 

Được biết, trong 3 đối tượng này thì Hoàng Văn Thành là người yêu của em gái chị Hiền và hai bên gia đình đang có ý định tổ chức hôn lễ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, Hoàng Văn Thành là người đang có quan hệ yêu đương với em gái của vợ Tuấn nên Tuấn và Thành có qua lại với nhau. Thành hơn anh Tuấn 1 tuổi nhưng phải chịu phận làm em theo vai vế nhà vợ nên Thành hậm hực và cho rằng “không ai đủ tuổi làm anh” hắn và kiếm cớ gây sự với Tuấn.


	Chị Hoàng Thu Hiền trao đổi với PV

Chị Hoàng Thu Hiền trao đổi với PV

Tối ngày 18/9, khi gặp vợ chồng chị Hiền đang ngồi nói chuyện thì các đối tượng trên đi tới chửi bới và cầm điếu cày, ghế nhựa, cốc thủy tinh đập tới tấp vào người anh Tuấn, mặc cho chị Hiền lao vào ôm lấy chồng, quỳ xuống van xin. Anh Tuấn cũng van xin nhóm này nhưng các đối tượng trên vẫn không dừng lại mà còn dùng dao đâm anh Tuấn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó. Gây án xong, 3 đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến thời điểm này (22/10), sau hơn 1 tháng vụ án xảy ra, các đối tượng vẫn đang lẩn trốn, mặc cho cơ quan công an đã tác động tới người nhà để các hung thủ ra đầu thú.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với cả 3 đối tượng Thành, Đông, Linh. Đồng thời, công an tỉnh cũng đã phát lệnh truy nã toàn quốc và cấm xuất cảnh với các đối tượng này.

“Đến thời điểm này, chúng tôi một mặt vẫn chủ động vận động các đối tượng sớm ra đầu thú. Mặt khác, chúng tôi chỉ đạo quyết liệt triển khai truy bắt toàn quốc và khóa chặt mọi mối quan hệ của 3 đối tượng ở địa phương, đồng thời “treo thưởng” để các cơ quan chức năng truy bắt các đối tượng, xử lý trước pháp luật”- Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông cho hay.

Thượng tá Phạm Xuân Cang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, các hung thủ trong vụ án này đều là cộm cán trong giới xã hội phức tạp, không có công ăn việc làm, ăn chơi, không chịu lao động. Bản thân đối tượng Nguyễn Văn Linh từng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Đối tượng Đông có 1 tiền sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại